Thắt chặt tình đoàn kết hai nước Việt - Lào

29/12/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Bảy, 29/12/2018 | 06:00

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam và cán bộ Bảo tàng Kaisone Phomvihan, Bảo tàng Souphanuvong từ ngày 24 - 30-12-2018, chiều 27-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Đoàn và những người từng trực tiếp hoạt động, phục vụ Chủ tịch Kaisone Phomvihan, Chủ tịch Souphanuvong.

Đoàn Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và cán bộ Bảo tàng Kaisone Phomvihan, Bảo tàng Souphanuvong thực hiện nhiệm vụ sưu tầm tài liệu phục vụ cho việc kỷ niệm những năm chẵn của các lãnh tụ Lào trong 2 năm tới: 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Souphanuvong (13-7-1909 – 13-7-2019); 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaisone Phomvihan (13-12-1920 – 13-12-2020).

Tại buổi gặp gỡ, thiếu tướng Huỳnh  Đắc Hương - Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đã nhắc lại nhiều câu chuyện về một thời sống, chiến đấu tại chiến trường nước bạn, trong đó có nhiều kỷ niệm với Chủ tịch Kaisone Phomvihan. Ấn tượng về Chủ tịch Kaisone Phomvihan trong lòng vị tướng già là lần tổ chức tổng kết chiến dịch Thượng Lào vào tháng 5-1970. Tại đây, đồng chí Kaisone Phomvihan đã khẳng định một lần nữa sức mạnh không gì ngăn nổi trong mối tình đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng, hai dân tộc, hai lực lượng vũ trang Việt - Lào. Những lời nói của đồng chí đã có sức mạnh động viên hết sức to lớn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Sau này, khi được phân công làm Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Kaisone Phomvihan, nhưng những lời nói của đồng chí trong dịp tổng kết chiến dịch Thượng Lào tháng 5-1970 ấy vẫn theo ông mãi.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định, cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, các binh đoàn chủ lực cơ động của Quân đội nhân dân Việt Nam tự hào được kề vai sát cánh chiến đấu với quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh hùng, thông minh, dũng cảm, kiên cường bất khuất. 

Nhiều ý kiến tại buổi gặp gỡ cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân và đặc biệt là tầng lớp thanh niên hiện nay của hai nước sẽ tiếp nối truyền thống mà các thế hệ đi trước tạo dựng, tiếp tục vun đắp, phát triển truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện lên tầm cao mới, ngày càng tươi đẹp và có hiệu quả.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và các Bảo tàng, Nhà lưu niệm Chủ tịch Kaisone Phomvihan và Chủ tịch Souphanuvong, ông Thongvanh Thongdy - Trưởng Phòng Tuyên truyền và Thuyết minh, Bảo tàng Kaisone Phomvihan cho biết: Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, Đoàn đã đến thăm Khu Di tích bản Lao Khô (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), nơi thành lập Ban xung phong Lào - Bắc năm 1948 do đồng chí Kaisone Phomvihan làm Trưởng ban; thăm nơi tổ chức Đại hội trù bị của Đại hội II Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) - Đại hội do đồng chí Kaisone Phomvihan chủ trì; thăm Khu Di tích cách mạng Lào tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) - nơi tổ chức Đại hội mặt trận Neo Lào Ít-xa-la, bầu Chính phủ kháng chiến Lào trong đó đồng chí Kaisone Phomvihan là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thăm những nơi đồng chí Kaisone Phomvihan từng theo học; gặp gỡ những người từng trực tiếp hoạt động, phục vụ Chủ tịch Kaisone Phomvihan, Chủ tịch Souphanuvong...

Các hoạt động này đã giúp các thành viên trong Đoàn hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình hoạt động của Chủ tịch Kaisone Phomvihan trên đất nước Việt Nam và mối quan hệ keo sơn, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt - Lào. 

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: