Thế giới vượt mốc 18 triệu ca mắc Covid-19

03/08/2020 16:07 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân Điện tử
  • Thứ Hai, 03/08/2020 | 16:07

Tín đồ Hồi giáo đeo khẩu trang bảo vệ trong khi cầu nguyện trên Núi Mercy, vùng đồng bằng Arafat, trong cuộc hành hương hằng năm ở Haj, bên ngoài Thánh địa Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu thống kê trang Worldometers, tính đến đầu giờ sáng ngày 3-8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 18.231.469 ca, tổng số ca tử vong là 692.694 ca. Thế giới cũng ghi nhận hơn 11,44 triệu ca đã hoàn toàn bình phục, số ca hiện đang trong tình trạng nguy kịch hiện là 65.754 ca.

Hơn 50% tổng số ca bệnh Covid-19 của thế giới được ghi nhận tại Mỹ, khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe. Đáng chú ý, số ca tử vong tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng hơn một tháng qua.

Tại Mỹ - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, trong 24 giờ qua đã có thêm 49.038 ca mắc mới và 467 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 4.813.647 ca, tổng số ca tử vong là 158.365 ca. Chính quyền bang Pennsylvania thông báo ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, đặc biệt là những người trong độ tuổi từ 19-24 tuổi.

Tại Brazil, quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số ca mắc Covid-19, trong 24 giờ qua ghi nhận 24. 801 ca mắc mới và 514 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 2.733.677 ca, tổng số ca tử vong hiện đã là 94.130 người. Thậm chí, Đệ nhất phu nhân Michelle Bolsonaro và hai bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro cũng đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tới nay đã có sáu bộ trưởng trong Chính phủ Brazil nhiễm bệnh cùng với Tổng thống và phu nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro hiện đã bình phục.

Chính phủ Bolivia ngày 2-8 đã ra quyết định kết thúc sớm năm học 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khi công tác triển khai việc học trực tuyến không bảo đảm hiệu quả. Hiện Bolivia đã ghi nhận tổng cộng 78.793 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 3.064 ca tử vong. 

Tại châu Âu, người đứng đầu chính quyền Kosovo Avdullah Hoti ngày 2-8 xác nhận ông đã mắc Covid-19 và sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng hai tuần. Trên trang cá nhân Facebook, ông Hoti viết: “Tôi không có các triệu chứng, ngoại trừ ho nhẹ”. Kể từ giữa tháng 3, Kosovo đã ghi nhận khoảng 9.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 249 ca tử vong.

Tại châu Á, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 2-8 ghi nhận thêm 292 ca mắc mới, thấp hơn so với mức tăng hơn 400 ca mỗi ngày trong hai ngày qua. Thị trưởng Tokyo, bà Koike Yuriko trước đó cho biết, thành phố này có thể phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục xấu đi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thông báo ông đã nhập viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Shah, trợ lý thân cận của Thủ tướng Narendra Modi và đứng đầu một bộ chủ chốt luôn đi đầu trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 52.783 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 1.804.702 ca. Đây là ngày thứ năm liên tiếp Ấn Độ xác nhận hơn 50.000 ca mắc Covid-19 trong ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở quốc gia Nam Á này đang có xu hướng giảm, từ mức 3,33% hồi giữa tháng 6 xuống còn 2,15% hiện nay. Đây là mức thấp nhất kể từ khi lệnh phong tỏa toàn quốc đầu tiên được áp đặt ngày 25-3. Tổng số ca tử vong ở Ấn Độ hiện là 38.161 người.

Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực nội thành và chung quanh thủ đô Manila trong vòng hai tuần, bắt đầu từ rạng sáng ngày 4-8, trong bối cảnh quốc gia Đông - Nam Á này đang phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tổng số ca bệnh đã tăng lên mức hơn 100.000 ca. Theo đó, Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua quyết định đặt khu vực Metro Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan dưới quy định "Cách ly cộng đồng tăng cường sửa đổi" tới ngày 18-8.

Số ca mắc Covid-19 ở Philippines vượt 100.000 ca, Thủ đô Manila sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn từ rạng sáng 4-8. Ảnh: The Globe and Mail.

Australia ngày 2-8 đã áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm tại Melbourne, thành phố lớn thứ hai của nước này, và cấm người dân đi xa nhà quá 5 km nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 hiện đang bùng phát mạnh với hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Australia ghi nhận thêm 671 ca mắc mới và bảy ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên gần 18.000 ca với 208 ca tử vong. Riêng bang Victoria đã chiếm phần lớn số ca mắc mới tại Australia.

Tại Trung Đông, Iran ngày thông báo ghi nhận thêm 2.685 ca mắc mới trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ ngày 8-7, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 309.437 ca. Tổng số ca tử vong của Iran hiện là 17.190 ca.

Tình hình dịch bệnh tại Iraq hiện cũng diễn biến phức tạp, với 2.095 ca mắc mới ngày 1-8, nâng tổng số ca mắc lên 126.074 ca, trong đó có 4.805 ca tử vong. Tuy nhiên, ở chiều hướng tích cực, trong 24 giờ qua Iraq đã có thêm 1.841 bệnh nhân phục hồi, nâng tổng số người bình phục và được xuất viện lên 89.275 người.

Tại châu Phi, chính quyền Lagos - thành phố lớn nhất Nigeria - thông báo sẽ cho phép các nhà thờ và thánh đường mở cửa trở lại kể từ tuần tới. Tuy nhiên, số lượng người tới các địa điểm này không được vượt quá 50% sức chứa tối đa thông thường. Chính quyền thành phố Lagos cũng đã nới lỏng giới hạn số người được phép tập trung theo nhóm tại các địa điểm công cộng từ 20 lên 50 người. Tuy nhiên, các hộp đêm, rạp chiếu phim và một số địa điểm khác vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 9 giờ ngày 3-8:

Thống kê 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:

1. Mỹ: 4.813.647 ca mắc, 158.365 ca tử vong

2. Brazil: 2.733.677 ca mắc, 94.130 ca tử vong

3. Ấn Độ: 1.804.702 ca mắc, 38.161 ca tử vong

4. Nga: 850.870 ca mắc, 14.128 ca tử vong

5. Nam Phi: 511.485 ca mắc, 8.366 ca tử vong

6. Mexico: 434.193 ca mắc, 47.472 ca tử vong

7. Peru: 428.850 ca mắc, 19.614 ca tử vong

8. Chile: 359.731 ca mắc, 9.608 ca tử vong

9. Tây Ban Nha: 335.602 ca mắc, 28.445 ca tử vong

10. Colombia: 317.651 ca mắc, 10.650 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:

1. Indonesia: 111.455 ca mắc, 5.236 ca tử vong

2. Philippines: 103.185 ca mắc, 2.059 ca tử vong

3. Singapore: 52.825 ca mắc, 27 ca tử vong

4. Malaysia: 8.999 ca mắc, 125 ca tử vong

5. Thái Lan: 3.317 ca mắc, 58 ca tử vong

6. Việt Nam: 620 ca mắc, 6 ca tử vong

7. Myanmar: 353 ca mắc, 6 ca tử vong

8. Campuchia: 240 ca mắc

9. Brunei: 141 ca mắc, 3 ca tử vong

10. Lào: 20 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:

1. Bắc Mỹ: 5.652.174 ca mắc, 221.901 ca tử vong

2. Châu Á: 4.449.929 ca mắc, 99.324 ca tử vong

3. Nam Mỹ: 4.244.182 ca mắc, 146.803 ca tử vong

4. Châu Âu: 2.898.497 ca mắc, 203.794 ca tử vong

5. Châu Phi: 961.388 ca mắc, 20.350 ca tử vong

6. Châu Đại Dương: 19.709 ca mắc, 233 ca tử vong

Nguyên Minh / Báo Nhân Dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: