Tổng thống Erdogan: Mỹ đã sai lầm khi đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ

13/08/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Thứ Hai, 13/08/2018 | 06:00

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 11-8 cho rằng, Mỹ đã sai lầm khi cố gắng đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Tổng thống Erdogan đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế vào các mặt hàng nhập khẩu kim loại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Erdogan khẳng định: “Thật là sai lầm khi đưa Thổ Nhĩ Kỳ ngang hàng với một linh mục. Một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng, thật là đáng tiếc khi Mỹ đã lựa chọn linh mục Andrew Brunson thay vì một đối tác chiến lược của mình trong NATO. Chúng tôi hiểu ngôn ngữ của luật pháp chứ không phải bằng các lời đe dọa.”

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi người dân ủng hộ đồng nội tệ để chiến thắng một cuộc chiến mà ông cho rằng “cuộc chiến của sự độc lập”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AP)

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng gần đây liên quan đến một loạt các vấn đề, từ những bất đồng lợi ích tại Syria đến tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và vụ bắt giữ linh mục Andrew Brunson.

Linh mục Andrew Brunson bị bắt giữ năm 2016, với cáo buộc giúp đỡ cho tổ chức của giáo sĩ Fethullah Gulen - nhân vật mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính quân sự bất thành năm 2016 và hiện sống lưu vong ở Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần yêu cầu trả tự do cho linh mục này, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Hà/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: