Triều Tiên khẳng định không quay lại đàm phán

13/01/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng
  • Thứ Hai, 13/01/2020 | 06:00

Ngày 11-1, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin Triều Tiên đã nhận được lời chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng mối quan hệ cá nhân của họ không đủ để Bình Nhưỡng quay trở lại đàm phán.

Ông Kim Kye-gwan.

Theo ông Kim Kye-gwan, cố vấn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Triều Tiên đã bị Mỹ “lừa dối, bị cuốn vào cuộc đối thoại với Mỹ trong hơn một năm rưỡi, và đó là thời gian phí phạm”.

Ông Kim Kye-gwan cho biết thêm Triều Tiên sẽ không từ bỏ các cơ sở hạt nhân của mình để được giảm nhẹ lệnh trừng phạt một phần, và sẽ chỉ quay lại đàm phán khi Mỹ nhượng bộ.

“Việc mở lại cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ chỉ có thể được thực hiện trong điều kiện thỏa thuận tuyệt đối của cả hai bên về các vấn đề được nêu ra trước đây, nhưng chúng tôi biết rõ rằng Mỹ không sẵn sàng làm như vậy”.

Theo ông, Hàn Quốc không nên can thiệp vào mối quan hệ của Triều Tiên và Mỹ như kiểu vai trò trung gian hòa giải.

Gia Bảo/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: