Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án

28/08/2018 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Thứ Ba, 28/08/2018 | 09:00

Thời gian tới, Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào thực hiện các khóa tập huấn cho Thẩm phán và cán bộ TAND tối cao.

Sáng 27-8, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Lào do ông Khamphan Sithidampha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào dẫn đầu.

Chánh án Tòa án NDTC Lào tiếp Chánh án Tòa án NDTC Nguyễn Hòa Bình.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tòa án Nhân dân hai nước thời gian qua, trên các mặt công tác trao đổi đoàn ở cấp Trung ương và địa phương; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng Luật Tố tụng Hành chính, kinh nghiệm trong việc gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN; việc phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng xét xử cho nhiều Thẩm phán và cán bộ hệ thống Tòa án Nhân dân Lào tại Việt Nam...

Hai bên nhất trí cho rằng, việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng xét xử cho Thẩm phán và cán bộ hệ thống Tòa án Nhân dân là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xét xử, nâng cao vị thế của hệ thống Tòa án nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội.

Về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở các bản ghi nhớ đã ký kết giữa Tòa án Nhân dân tối cao hai nước cũng như giữa Tòa án Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới, ngành Tòa án hai nước tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp; Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện các khóa tập huấn cho Thẩm phán và cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao Lào; cùng phối hợp chặt chẽ với Tòa án Tối cao Campuchia để tổ chức thành công Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 5 tại Campuchia.

Hội đàm giữa Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Lào.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình mới, hai bên cho rằng, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của hai nước, đặc biệt là các tỉnh giáp biên; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án hai nước, chủ yếu là Tòa án Nhân dân cấp tỉnh trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự xuyên biên giới; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là cho người dân vùng sâu, vùng xa...

Trao tiền ủng hộ người dân vùng lũ Attapeu.

Cũng tại hội đàm, Chánh án Tòa án NDTC Nguyễn Hòa Bình gửi lời chia sẻ sâu sắc với nhân dân Lào tại vùng bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện vừa qua tại tỉnh Attapeu, đồng thời, chuyển đến ông Khamphan Sithidampha – Chánh án Tòa án NDTC Lào số tiền 500 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ các tòa án bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra, tặng Tòa án Nhân dân tối cao Lào 10 máy tính xách tay phục vụ yêu cầu công tác.

Chiều cùng ngày, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có cuộc gặp ông Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào.

Vân Thiêng - Cảnh Thành/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: