Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm du lịch SATTE 2018 tại Ấn Độ

02/02/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Sáu, 02/02/2018 | 06:00

Ngày 31-1, Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế SATTE 2018 đã chính thức diễn ra tại trung tâm triển lãm Pragati Maidan ở trung tâm thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Đây là hội chợ du lịch hàng đầu của khu vực Nam Á và được tổ chức từ ngày 31-1 đến 2-2, nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp trong ngành du lịch cũng như các hãng hàng không, khách sạn, các đơn vị tổ chức tour gặp gỡ, tìm kiếm đối tác và cơ hội làm ăn. 

Hội chợ lần này có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch Ấn Độ cũng như nước ngoài. Đoàn Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ, cùng với đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp lữ hành Vietravel, Thiên Niên Kỷ, Victoriatour, Amega, Hanoi Tour tham gia và có gian hàng giới thiệu quảng bá hình ảnh các điểm du lịch của thành phố tới khách quốc tế tham dự hội chợ. 

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cũng đã đến tham quan gian hàng của Việt Nam tại hội chợ, động viên và chia sẻ thông tin với đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Bên cạnh hội chợ SATTE, chiều 31-1, đoàn TP. Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ đã có buổi làm việc với Tổng cục Du lịch Ấn Độ. 

Tại buổi làm việc, ông Bùi Tá Hoàng Vũ đã thông báo về tình hình và chính sách phát triển du lịch của TP. Hồ Chí Minh. Ông Vũ cho biết, lượng du khách Ấn Độ đến TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng rất ấn tượng và thành phố vẫn đang không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ, trong đó có hệ thống các nhà hàng ẩm thực có thể đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của khách du lịch Ấn Độ. Ông bày tỏ hy vọng cơ quan du lịch của hai nước cũng như hai thành phố New Delhi và TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện cho người dân hai bên đi du lịch qua lại giữa hai nước. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Việt Nam cũng đang nỗ lực hết sức để sớm mở đường bay trực tiếp từ TP. Hồ Chí Minh tới New Delhi, đồng thời thông qua Tổng cục Du lịch Ấn Độ gửi lời mời chính thức tới các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia Hội chợ du lịch quốc tế tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh. 

Về phần mình, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ấn Độ Suman Billa cho biết, Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Ông Billa hy vọng ngày càng có thêm nhiều người Việt Nam tới thăm Ấn Độ, chính vì vậy cần phải thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước vì điều này góp phần quan trọng vào sự gia tăng lượng khách du lịch qua lại giữa hai bên. 

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: