WHO ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong 24 giờ

05/07/2020 22:14 GMT +7
  • Nguồn: Báo Hànộimới
  • Chủ Nhật, 05/07/2020 | 22:14

Tính đến 6h ngày 5-7, toàn thế giới có 11.365.225 ca mắc Covid-19, trong đó có 532.693 trường hợp tử vong và 6.428.432 bệnh nhân đã hồi phục.

Ngày 4-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục ghi nhận sự gia tăng kỷ lục các trường hợp mắc Covid-19, với thêm 212.326 trường hợp dương tính trong vòng 24 giờ. Số ca mắc mới tăng nhanh nhất tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ, với thêm hàng chục nghìn ca mắc bệnh trong một ngày. Trong khi đó, con số tử vong vẫn duy trì ở mức khoảng 5.000 trường hợp mỗi ngày. 

Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ tăng cao đột biến.

Cùng ngày, WHO cho biết đã ngừng các thử nghiệm thuốc sốt rét hydroxychloroquine và thuốc kết hợp điều trị HIV lopinavir/ritonavir trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Các kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy các loại thuốc này không có hiệu quả hoặc có hiệu quả rất ít trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc Covid-19. 

Trong khi đó, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp WHO Michael Ryan đã hối thúc các nước đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cần tỉnh táo, nhận thức đúng đắn về mức độ nguy hiểm và diễn biến thực tế của dịch bệnh để từ đó kiểm soát được đại dịch. Theo quan chức WHO, chính phủ các nước hoàn toàn có lý do chính đáng để từng bước nới lỏng các biện pháp chống dịch và vận hành trở lại nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là các hoạt động này cần được thực hiện song song với việc duy trì an toàn, bảo đảm giãn cách xã hội để ngăn chặn vi rút lây lan.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là tâm điểm hàng đầu thế giới về dịch Covid-19 với 2.934.178 ca mắc bệnh và 132.302 trường hợp tử vong. Bang Florida đã xác nhận số trường hợp dương tính tăng cao kỷ lục trong ngày 4-7, với hơn 10.000 người mắc mới. Nhiều bang khác như Texas, Florida cũng ghi nhận số ca mắc mới tăng cao trong ngày, trong bối cảnh người dân Mỹ đang đón mừng kỷ niệm Quốc khánh. Nhiều bang đã hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô các hoạt động kỷ niệm trước tình hình dịch bệnh lây lan.

Châu Âu

Tại Tây Ban Nha, ngày 4-7, chính quyền vùng Catalonia đã quyết định phong tỏa thị trấn Lerida với hơn 200.000 dân sau khi số bệnh nhân Covid-19 tại đây gia tăng mạnh trở lại. Cư dân sẽ không được rời khỏi khu vực này từ 12h ngày 4-7, nhưng không bị hạn chế ra khỏi nhà như đối với lệnh giới nghiêm toàn quốc trước đây. 

Tại Nga, số ca tử vong do Covid-19 đã vượt mốc 10.000 người, sau khi nước này ghi nhận thêm 168 trường hợp tử vong trong ngày 4-7. Hiện Nga có tổng cộng 674.515 ca dương tính với Covid-19, cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Brazil. 

Châu Á

Ngày 4-7, Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 trong ngày tăng cao đột biến, với hơn 24.000 ca nhiễm mới và 610 trường hợp tử vong. Các trường hợp dương tính tăng nhanh tại khu vực phía Tây và phía Nam Ấn Độ, trong đó bang Maharashtra ghi nhận 6.364 ca mắc mới trong ngày 4-7, cao nhất cả nước. Khu vực này cũng được dự báo sẽ xảy ra mưa lớn và ngập lụt trong những ngày tới, ảnh hưởng tới nỗ lực ứng phó với dịch bệnh. 

Cùng ngày, Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ cho biết quyết định đẩy nhanh quá trình phát triển vắc xin tiềm năng ngừa Covid-19 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trong bối cảnh các chuyên gia y tế bày tỏ quan ngại về lịch trình thử nghiệm lâm sàng quá gấp rút của cơ quan nghiên cứu vắc xin hàng đầu nước này.

Ngày 4-7, Chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã tái thắt chặt các biện pháp hạn chế du lịch, khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi cả nội địa và nước ngoài trong thời gian này, sau 3 ngày liên tiếp thành phố này ghi nhận trên 100 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày.

Ngày 4-7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã ra thông cáo báo chí về việc chính thức hoãn Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 13 (ASEM 13) do những khó khăn liên quan tới dịch Covid-19. Thông báo này được đưa ra sau khi Campuchia tổ chức cuộc họp trực tuyến các quan chức cấp cao ASEM (ASEM SOM) trong các ngày 2 và 3-7, trong đó tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao tham dự đã bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ yêu cầu của Campuchia về việc hoãn Hội nghị ASEM 13 tới giữa năm 2021.

Minh Hiếu / Báo Hànộimới

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: