• Văn hóa - Thể thao

Địa danh Thạnh Quới xưa và nay

17/07/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 17/07/2019 | 06:00

STO - Thời Pháp thuộc, xã Thạnh Quới nằm trong Tổng Thạnh An, có tên gọi là Đào Viên Tây, gồm 14 ấp: Chủ Sang, Xẻo Muối, Khoen Đa, Trà Uốt, Trà Cuôn, Long Hụ, Chất Đốt, Kinh Rẫy, Bào Lớn, Phú Giao, Đào Viên, Bưng Thum, Đay Sô và Ngọn.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tỉnh Sóc Trăng có 4 quận, Thạnh Quới vẫn là Đào Viên Tây nằm trong quận Phú Lộc. Thời kỳ này địa giới hành chính dưới cấp tỉnh Sóc Trăng, chính quyền cách mạng cơ bản lấy theo sự phân chia của thực dân Pháp, đồng thời đổi tên một số ấp trong xã như: Ông Chủ Sang thành Thạnh Thới, Xẻo Muối thành Thạnh Hưng, Khoen Đa thành Thạnh Bình, Trà Uốt thành Thạnh Hòa, Trà Cuôn thành Thạnh An, Long Hụ thành Thạnh Phước, Chất Đốt thành Thạnh Long, Kinh Rẫy thành Thạnh Phát, các ấp còn lại không đổi tên vì nằm trong vùng kìm kẹp của địch.

Cảnh quan nông thôn xã Thạnh Quới ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Tuyết Xuân

Do hoàn cảnh chiến tranh, Thạnh Quới chia cho xã Châu Hưng ấp Thạnh Long và năm 1948, địch đóng đồn Cà Lâm qua Gia Hội, Trà Cuôn nên xã Thạnh Quới chia 3 ấp: Thạnh An, Thạnh Hòa và Thạnh Phước cho xã Thạnh Phú. Vùng trong lại được ghép vào các ấp Nhơn Hòa, Thuận Hòa, An Hòa, Bình Hòa (của xã Gia Hòa). Sau năm 1965, xã Thạnh Quới được nhập về huyện Mỹ Xuyên và các ấp hợp lại như hiện nay, gồm 12 ấp: Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Thạnh An, Thạnh Thới, Thạnh Hưng, Phú Giao, Đào Viên, Bưng Thum, Đay Sô, Ngọn, Hòa Khanh, Huỳnh Phẩm. Dân số hiện nay 5.742 hộ với 23.625 nhân khẩu (trong đó, dân tộc Kinh 10.703 người, chiếm 45,3%; dân tộc Khmer 12.232 người, chiếm 51,78%; dân tộc Hoa 685 người, chiếm 2,9%, còn lại dân tộc khác 5 người, chiếm 0,02%).

Địa bàn xã Thạnh Quới có nhiều sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, có sông lớn Nhu Gia đi xuyên ngang đến huyện Thạnh Trị, đáp ứng yêu cầu nguồn nước tưới tiêu, vận chuyển hàng hóa trong sản xuất và đời sống của nhân dân. Đặc biệt, xã Thạnh Quới còn nằm trên tuyến Quốc lộ 1A với chiều dài trên 11km, là tuyến đường huyết mạch nối từ TP. Hồ Chí Minh đi đến tận cùng đất mũi Cà Mau. Với địa hình như vậy trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong giai đoạn hòa bình hiện nay, xã Thạnh Quới có vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế và quốc phòng – an ninh. Người dân Thạnh Quới cần cù, thông minh, chịu khó, một nắng, hai sương mà giàu lòng yêu nước, luôn đấu tranh chống và cải tạo thiên nhiên, chống lại áp bức, bóc lột của đế quốc - phong kiến. Người trước ngã, người sau tiến lên, bất chấp hy sinh gian khổ, làm nên những chiến công oanh liệt, rạng rỡ cho quê hương Thạnh Quới anh hùng.    

Thạnh Quới hôm nay, đã bừng lên trong phong trào thi đua ái quốc, xóa đi nghèo đói, đem lại đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cuối năm 2018, 12/12 ấp đều đạt chuẩn văn hóa. Đảng bộ và nhân dân Thạnh Quới quyết tâm vượt qua khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giảm hộ nghèo từ 6,25% xuống dưới 5%, phấn đấu để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối quý III-2019.

Lê Trúc Vinh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: