• Sóc Trăng tiềm năng và phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn khảo sát các điểm du lịch cộng đồng

05/05/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 05/05/2020 | 06:00

STO - Ngày 4-5, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi khảo sát một số điểm du lịch cộng đồng tại huyện Cù Lao Dung và Mỹ Tú. Cùng đi còn có đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đoàn đã đi khảo sát điểm du lịch cộng đồng Khu homestay chợ nổi Ngã Năm của gia đình ông Nguyễn Văn Tẩn ở xã Hưng Phú (Mỹ Tú). Ảnh: Chí Bảo

Đoàn đã đi khảo sát điểm du lịch cộng đồng: Khu homestay chợ nổi Ngã Năm của gia đình ông Nguyễn Văn Tẩn ở xã Hưng Phú (Mỹ Tú) và farmstay Sân Tiên của anh Trần Quang Cần ở xã An Thạnh Nam (Cù Lao Dung).

Tại các điểm khảo sát, đoàn đã nghe các gia đình phản ảnh những thuận lợi cũng như khó khăn đang gặp phải trong quá trình đầu tư. Khu homestay chợ nổi Ngã Năm của gia đình ông Nguyễn Văn Tẩn là điểm đến có lợi thế để phát triển loại hình du lịch cộng đồng, có diện tích vườn cam xoàn và quýt đường khá lớn, khung cảnh vườn và nhà mang đậm nét thôn quê, vị trí điểm nằm cạnh tuyến Quản lộ Phụng Hiệp thuận lợi khi đón khách. Phát triển các dịch vụ trên cơ sở điều kiện sẵn có như tổ chức hoạt động trên các con kênh trong vườn như chống xuồng, giăng câu, đặt lợp, đặt trúm... hoạt động trồng và hái các loại rau đồng như bông súng, cù nèo, rau muống… Hộ này có thể liên kết đưa khách tham quan chợ nổi Ngã Năm, khu căn cứ Tỉnh ủy rừng tràm Mỹ Phước. Hiện nay, gia đình đã đầu tư được các phòng ngủ, các phòng VIP có thể lưu trú trên 20 người. Tuy nhiên, hiện nay đang khó khăn về vốn, ông Nguyễn Văn Tẩn cũng đề xuất các cấp lãnh đạo hỗ trợ vay vốn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Đoàn đã đi khảo sát điểm du lịch cộng đồng farmstay Sân Tiên của anh Trần Quang Cần ở xã An Thạnh Nam (Cù Lao Dung). Ảnh: Chí Bảo

Còn anh Trần Quang Cần ở xã An Thạnh Nam (Cù Lao Dung), chủ farmstay Sân Tiên thuộc xã An Thạnh Nam cho biết: “Sau khi được dự án hỗ trợ tham quan học tập mô hình tại các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, tôi đã đầu tư hơn 1,7 tỉ đồng xây dựng farmstay bên cạnh vuông tôm để khách ăn nghỉ và khám phá vùng đất cù lao, đặc biệt có những chiếc cầu xuyên rừng và tàu phục vụ vừa ngắm cảnh, ăn uống và thưởng thức đờn ca tài tử trên sông. Bước đầu cũng đã có khách đến tham quan, khám phá, tuy nhiên điều kiện đường sá di chuyển đến điểm du lịch còn khó đi, một số tuyến đường xuống cấp…”.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn ghi nhận những nỗ lực của các ngành, địa phương trong thời gian qua và đánh giá cao ý tưởng phát triển du lịch của các hộ gia đình. Đồng chí Lâm Văn Mẫn động viên các gia đình tiếp tục cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm làm du lịch của các tỉnh và có hướng đầu tư lâu dài. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện về vay vốn với lãi suất thấp để các hộ tiếp tục đầu tư phát triển, tạo kết nối tour, tuyến với các điểm du lịch lân cận để phát huy hiệu quả loại hình du lịch cộng đồng; làm tốt công tác vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực đầu tư của các điểm du lịch cộng đồng.

Chí Bảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: