• Sức khỏe và Đời sống

Các chùa Nam tông Khmer chủ động phòng, chống Covid-19

29/07/2021 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 29/07/2021 | 06:01

STO - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp, đặc biệt trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Để chủ động phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh đã hạn chế nhiều hoạt động theo nghi lễ truyền thống hàng năm.

Theo Hòa thượng Tăng Nô – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Khleang, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội vận động các chùa Phật giáo Nam tông, sư sãi thực hiện tốt Chỉ thị số 16 được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động sư sãi và đồng bào Khmer khi có người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh từ những nguồn tin chính thống, không chia sẻ tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước.

Các chùa không tập trung đông người và thực hiện tốt thông điệp 5K. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Tại chùa Tăng Du, xã Lạc Hòa (Vĩnh Châu), nơi đây có tỷ lệ đồng bào Khmer chiếm 54,3%; dân tộc Hoa chiếm 27,9% dân số của xã. Là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, được quan tâm ưu tiên phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nên hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Để góp phần phòng, chống dịch, trụ trì chùa cùng với ban quản trị tích cực phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS cùng đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua vì sự văn minh, tiến bộ. Ông Hàn Đinh - Trưởng Ban quản trị chùa cho biết, do tình hình diễn biến phức tạp, trụ trì và ban quản trị chùa thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở phật tử đề cao ý thức phòng, chống dịch, mạnh dạn tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc khi phát hiện người lạ về địa phương phải thông báo đến chính quyền địa phương và cơ quan y tế gần nhất để được quản lý và cách ly theo quy định, thực hiện tốt thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”.

Bên cạnh đó, cứ vào tháng 7 hàng năm theo truyền thống của sư sãi và đồng bào Khmer sẽ có ngày Pinh Bôramey, khe Asath, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Bun Chôl Preh Vessa (lễ nhập hạ), nhưng thực hiện theo văn bản vận động số 07 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Chỉ thị số 16, các chùa không tổ chức hoạt động này. Đại đức Lâm Hiệp – Trụ trì chùa Tum Núp, xã An Ninh (Châu Thành) cho biết, năm nay chùa không tổ chức lễ rước đèn cầy (nến) trong khuôn viên chùa nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hòa thượng Tăng Nô mong muốn trụ trì và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông, sư sãi, đồng bào Khmer chủ động hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: