• Sức khỏe và Đời sống

Thêm 4 ca bệnh Covid-19 mới, 1 ca nghi liên quan Bệnh viện Bạch Mai

06/04/2020 19:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Người lao động
  • Thứ Hai, 06/04/2020 | 19:05

Bộ Y tế chiều 6-4 công bố thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân dịch bệnh này ở Việt Nam lên 245 người. Đây là ngày công bố số bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất trong 3 ngày qua.

Bộ Y tế chiều 6-4 công bố thêm 4 ca mắc Covid-19 mới. Trong số này, một người từng đưa vợ đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 3 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 242 (BN242): Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quê quán huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ngày 12-3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, có dừng ăn tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó đến nay, bệnh nhân chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30-3, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã khai báo và được chỉ định cách ly tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng. Ngày 4-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6-4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2).

Số ca mắc mới Covid-19 tại Việt Nam đã giảm trong những ngày gần đây- Ảnh: Ngô Nhung

Ca bệnh 243 (BN243): Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bệnh nhân sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25-3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 23A. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài đã được cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. 

Ngày 5-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2).

Ca bệnh 244 (BN244): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quê quán Quảng Bình. Bệnh nhân về từ Đức trên chuyến bay SU2313, số ghế 20F, quá cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 25-3 trên chuyến bay SU290, ghế 40C. Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đến cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. 

Ngày 5-4, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6-4, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 245 (BN245): Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, nghề nghiệp, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha về Việt Nam, quá cảnh qua Nga trên chuyến bay SU250, ghế 26B. Ngày 24-3, ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, bệnh nhân được đưa đến cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. 

Ngày 5-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6-4 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tổng số 245 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tính tới 18 giờ ngày 6-4 - Nguồn: Bộ Y tế

Hôm nay 6-4, cũng là thời điểm tròn 1 tháng khi Việt Nam bước vào giai đoạn 2 chống dịch Covid-19 (ngày 6-3 ghi nhận ca mắc số 17 là chị N.T.H.N., SN 1993; ca bệnh Covid-19 đầu tiên sau 3 tuần không có ca bệnh mới tại Việt Nam). Từ khi bước vào giai đoạn 2, Việt Nam đã ghi nhận số ca mắc nhiều nhất vào ngày 22-3 với 19 ca bệnh Covid-19 trong 1 ngày, hầu hết là người nhập cảnh.

Sau những ngày liên tiếp ghi nhận trên dưới 10 bệnh nhân Covid-19, đây là ngày thứ 3 Việt Nam chỉ ghi nhận từ 1-4 ca mắc/ngày. Riêng ngày 5-4 là ngày có số bệnh nhân ít nhất trong gần 1 tháng qua với chỉ 1 ca bệnh Covid-19 mới được ghi nhận.

Bộ Y tế cũng cho biết trong ngày 6-4, cả nước có thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 95 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện 29 bệnh nhân có kết quả âm tính lần một, 23 người âm tính lần hai với SARS-CoV-2.

N.Dung / Báo Người Lao Động

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: