• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Công an TP. Sóc Trăng

Đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

05/02/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 05/02/2020 | 06:00

STO - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, lượng người và các loại phương tiện giao thông đến trung tâm TP. Sóc Trăng tăng cao hơn mọi năm nhưng tình hình an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau 7 ngày tết vẫn đảm bảo, trong đó, chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích và 25 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, so với cùng kỳ giảm rất nhiều.

Đạt kết quả này, nhờ sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Sóc Trăng, đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, canh gác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra trong những ngày tết. Trong 7 ngày tết, từ ngày 23-1 đến 29-1-2020 (nhằm 29 đến mùng 5 tết), Công an thành phố đã triển khai thực hiện đợt tấn công cao điểm trấn áp các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn để nhân dân thành phố vui đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và thiết thực lập thành tích kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đội nghiệp vụ và công an các phường chủ động phối hợp với cơ quan quân sự và lực lượng dân quân tự vệ, ban bảo vệ dân phố thành lập nhiều "chốt chặn" kiểm soát, canh gác trên nhiều tuyến đường nội, ngoại ô thành phố. Bố trí lực lượng trinh sát, cảnh sát khu vực thường xuyên bám sát địa bàn, khu vực được phân công phụ trách, các mục tiêu trọng điểm tại trung tâm thành phố, địa bàn xung yếu, phức tạp về an ninh trật tự… Tập trung bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu vực cầu Maspero thuộc địa bàn Phường 4 và Phường 8, nơi diễn ra sự kiện bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Tý.

Công an thành phố sơ kết tình hình an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ảnh: TS

Ông Lê Văn Thủ, ở Phường 4 (TP. Sóc Trăng) bày tỏ: "Tết năm nay, tôi thấy lượng người xem bắn pháo hoa đông hơn năm rồi, địa điểm rộng thoáng dễ quan sát, an toàn cho người xem. Dù người xem khá đông nhưng lực lượng công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự không để xảy ra kẹt xe, trộm cắp, cướp giật tài sản".

Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, điều phối giao thông, phân luồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và triển khai thực hiện nghiêm túc các "chuyên đề nồng độ cồn" của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn và các hoạt động khác trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, ý thức người điều khiển các loại phương tiện giao thông được nâng lên. Theo đó, trong 7 ngày tết, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 25 trường hợp vi phạm với các lỗi về điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn trong lúc điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách đánh võng… Không xảy ra vụ việc va chạm giao thông, ảnh hướng đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nên các hoạt động tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội đều được khống chế. Những ngày tết, thành phố chỉ xảy ra duy nhất 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23-1-2020, tại hẻm 263, đường Phú Lợi, Phường 2.

Các đội nghiệp vụ, Công an thành phố còn chủ động phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương giáo dục các đối tượng có tiền án, tiền sự, vi phạm trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội; kiểm tra test nhanh 2 đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy đều dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, còn phối hợp các đội nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành tuần tra, truy quét gần 200 cuộc, phát hiện, giáo dục 15 thanh thiếu niên tụ tập phơi đêm. Riêng lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (113) ngoài việc phối hợp tuần tra, kiểm soát với các lực lượng trong những giờ cao điểm, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp giải quyết, giáo dục, xử lý kịp thời nhiều tin tố giác của nhân dân. Phát hiện, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên có ý định tổ chức đua xe trái phép, nhiều tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, mua bán lấn chiếm lòng lề đường, kinh doanh dịch vụ ăn uống quá giờ quy định, góp phần nâng cao ý thức mọi người trong việc chấp hành quy định pháp luật trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính thường xuyên tăng cường các hoạt động kiểm tra, nhằm lập lại trật tự kỷ cương về công tác quản lý hành chính. Kết quả, thực hiện 20 cuộc kiểm tra tại các nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ…

Thượng tá Lê Thanh Tùng cho biết: "Đạt được kết quả trên là do sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để nhân dân thành phố vui xuân, đón tết”.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: