• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

04/01/2019 12:09 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 04/01/2019 | 12:09

STO - Sáng ngày 4-1, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, công tác giáo dục luôn được Đoàn bộ thành phố chú trọng. Các cơ sở đoàn đã tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên, học sinh được 1.529 cuộc, có trên 122.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Đoàn bộ thành phố đã thực hiện 7 công trình thanh niên cấp thành phố, 21 công trình thanh niên cấp cơ sở; tổ chức 39 buổi ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, thực hiện các phần việc như: thu gom cỏ, rác, tẩy xoá quảng cáo sai quy định, trồng cây xanh... Các cấp bộ đoàn thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; vận động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, đoàn 10 phường đã phối hợp dạy nghề cho đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế...

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp về chỉ tiêu nghị quyết năm 2019; tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên về vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đánh giá tình hình thanh niên đi làm ăn xa; hoạt động Đội ở địa bàn dân cư, tình hình dư nợ, thuận lợi, khó khăn trong xử lý nợ quá hạn; việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm đề nghị trong năm 2019, các cấp bộ đoàn thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu niên; tập trung tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân, Thành đoàn khen thưởng 13 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: