• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Sức sống mới ở vùng ven Khóm 7, Phường 8

30/08/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 30/08/2020 | 06:00

STO - Thời gian qua, nhờ sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương, đời sống người dân ở Khóm 7, Phường 8 (TP. Sóc Trăng) không ngừng được nâng lên từ vật chất đến tinh thần. Anh Tôn Quang Pha, người dân nơi đây phấn khởi cho hay: “Các con đường, con hẻm được nâng cấp, hạn chế tình trạng ngập úng; bà con đoàn kết, gắn bó, giúp nhau làm kinh tế gia đình; bộ mặt địa phương có nhiều thay đổi”.

Những thông tin trên cũng chính là hình ảnh khái quát về diện mạo của Khóm 7 bây giờ. Qua tìm hiểu được biết, Khóm 7 là khóm vùng ven, có diện tích tự nhiên hơn 130ha, trong đó, đất nông nghiệp hơn 110ha; dân số hơn 500 hộ. Kinh tế bà con chủ yếu là nông nghiệp, một số kinh doanh hộ gia đình. Trên địa bàn có 1 doanh nghiệp sản xuất đường, tạo việc làm cho khoảng 80 lao động tại địa phương. Trong những năm qua, địa phương đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình hỗ trợ giúp cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống; đến nay, khóm chỉ còn 4 hộ thuộc diện hộ nghèo, số hộ khá giàu ngày càng tăng.

Đại diện khóm thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các hộ về các phong trào của địa phương. Ảnh: KGT

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, khóm còn thực hiện tốt chăm lo đời sống tinh thần, chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, khóm triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng khóm văn hóa và nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; qua bình xét năm 2019 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt hơn 99%. Khóm được công nhận “Khóm văn hóa”. Tổ y tế khóm triển khai nhiều hoạt động đóng góp vào việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lưới điện phủ kín địa bàn, 100% hộ dân có điện sử dụng; mạng lưới giao thông được kiện toàn, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp luôn cao, nhiều con em địa phương đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học. Khóm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp lễ. Duy trì, nhân rộng các phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình. Đó thực sự là tín hiệu đáng mừng cho một khóm vùng ven.

Các tuyến đường được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Ảnh: KGT

Ngoài ra, từ các nguồn đầu tư đã giúp cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, các con hẻm trên địa bàn khóm để hạn chế tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân… góp phần xây dựng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Người dân ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” giúp nhau giảm nghèo bền vững, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp, cải thiện cảnh quan môi trường. “Mấy năm nay, bà con ở đây thuộc diện hộ nghèo được vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội đầu tư cải tạo kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập; nhờ vậy nhiều hộ đã thoát nghèo, bà con phấn khởi, quyết tâm làm ăn để vươn lên; bộ mặt địa phương có nhiều thay đổi, mọi người ngày càng gắn bó. Bây giờ cuộc sống tốt hơn, bà con ai cũng phấn khởi” - bà Nguyễn Thị Bích Vân, ngụ Khóm 7, Phường 8 chia sẻ.

Đồng chí Quang Thành Vinh - Trưởng Ban nhân dân Khóm 7, Phường 8 (TP. Sóc Trăng) cho biết: “Thời gian qua, đời sống bà con địa phương từ vật chất đến tinh thần ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Địa phương tạo điều kiện hỗ trợ để bà con tại đây vay vốn ngân hàng chính sách xã hội phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Phối hợp thực hiện các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; nạo vét khai thông kênh thủy lợi nội đồng phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp”.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: