• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

TP. Sóc Trăng

Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

07/08/2020 09:22 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 07/08/2020 | 09:22

STO - Chiều ngày 6-8, tại UBND Phường 9 (TP. Sóc Trăng) đã diễn ra Hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 521/2005/QĐ của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP. Sóc Trăng, giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự có đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trần Văn Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Sóc Trăng; lãnh đạo UBND TP. Sóc Trăng; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTPTNXH&XDPTTDBVANTQ) thành phố; trưởng ban chỉ đạo PCTPTNXH&XDPTTDBVANTQ của 10 phường trên địa bàn TP. Sóc Trăng.

Khen thưởng những cá nhân, tập thể tích cực tham gia, đóng góp “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP. Sóc Trăng, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: C.H

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Sóc Trăng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố hệ thống chính trị; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới đem lại nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, đoàn thể phối hợp cùng công an ký kết nhiều văn bản, gắn kết việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Trong 5 năm qua, các đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 1.300 cuộc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; phòng ngừa, tố giác tội phạm; phòng, chống cháy nổ…

Đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C.H

Ban Chỉ đạo PCTPTNXH&XDPTTDBVANTQ thành phố đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, điều hành phát huy cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trên địa bàn TP. Sóc Trăng đã dấy lên được phong trào nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học an toàn với nhiều mô hình tiêu biểu: quản lý đối tượng tại cộng đồng dân cư; khóm an toàn về an ninh, trật tự; tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật… Lực lượng công an đã phát huy được vai trò xung kích trong phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc”, chủ động tham mưu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động hướng tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa nhiều điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong 5 năm, đã phát hiện 550 vụ phạm pháp hình sự trên lĩnh vực trật tự xã hội; xử lý nghiêm trên 2.000 đối tượng dương tính ma túy; bắt 92 đối tượng có quyết định truy nã; xử lý nghiêm 374 cơ sở kinh doanh vi phạm…

Tại hội nghị, các cá nhân, đơn vị đã chia sẻ về tâm huyết, nhận thức, phương pháp và những việc làm cụ thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân; UBND TP. Sóc Trăng tặng giấy khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân; UBND Phường 9 tặng giấy khen cho 14 cá nhân có nhiều thành tích tham gia, đóng góp cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn TP. Sóc Trăng trong giai đoạn 2015 - 2020.

Đại tá Phan Văn Ứng đề nghị cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự để người dân tự giác tích cực tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, quan tâm phối hợp tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động của các loại tội phạm. Công an TP. Sóc Trăng cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận đấu tranh trấn áp tội phạm và phối hợp với các đơn vị, địa phương để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển vững chắc.

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: