• Thị xã Ngã Năm

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư khóm Tân Quới A

10/11/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 10/11/2017 | 06:00

STO - Chiều ngày 9-11, Ban Công tác mặt trận khóm Tân Quới A, Phường 2 (TX. Ngã Năm) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017. Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Ngã Năm cùng chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn khóm về dự.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 87 năm qua và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Riêng về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2017, khóm Tân Quới A đã thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ.

Khu dân cư khóm Tân Quới A có 220 hộ dân với hơn 1.360 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, làm thuê và mua bán nhỏ. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới từ 14,5% - 20,9%. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng dân cư, sự nỗ lực vươn lên của từng gia đình, tình hình sản xuất nông nghiệp của khóm Tân Quới A ngày càng ổn định và từng bước phát triển; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29 triệu đồng/năm.

Đồng chí Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Đồng thời, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, có 178/220 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ trên 80%, trong đó số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền chiếm trên 50%. Người dân trong khóm đều tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an ninh trật tự…

Với kết quả đó, khóm Tân Quới A tiếp tục được công nhận là khu dân cư văn hóa 5 năm liền. Trong ngày hội, đã công bố quyết định gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2017 và khen thưởng gia đình văn hóa 3 năm liền. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Huỳnh Văn Sum ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng khu dân cư khóm Tân Quới A trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong năm 2017. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: “Ban Công tác Mặt trận khóm cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng khu dân cư chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần tăng tỉ lệ hộ khá giàu, giảm tỉ lệ hộ nghèo trong cộng đồng khu dân cư; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tượng trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất…”.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy đã tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn Phường 2, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: