• Thị xã Ngã Năm

Công an TX. Ngã Năm

Tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm

26/01/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/01/2018 | 06:00

STO - Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công an TX. Ngã Năm vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Võ Chí Công - Bí thư Thị ủy; Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch UBND thị xã tham dự hội nghị.

Trong năm 2017, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bám sát địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng mạng lưới cơ sở, gắn với phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Tặng thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở.

Lực lượng Công an Ngã Năm đã đấu tranh làm rõ 65 vụ tội phạm hình sự. Trên lĩnh vực tệ nạn xã hội, Công an thị xã đã triệt phá 47 vụ, với 313 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền, lắc bầu cua, game bắn cá, số đề, cá cược bóng đá ăn tiền. Qua đó, thu giữ nhiều tang vật hơn 200 triệu đồng tiền mặt. Năm qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp 302 nguồn tin tố giác tội phạm, trong số này có 266 nguồn tin có dấu hiệu vi phạm. 

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát 878 cuộc, tạm giữ 773 phương tiện các loại, 81 giấy chứng nhận đăng ký, 888 giấy phép lái xe và ra quyết định xử phạt hành chính 1.824 trường hợp, với số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Nguyễn Minh Ngọc đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thị xã trong năm 2017. Thời gian tới, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công an TX. Ngã Năm tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… xây dựng lực lượng Công an thị xã thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành công an trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an thị xã đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện có hiệu quả trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thanh Sơn

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: