• Thị xã Ngã Năm

Ban CHQS TX. Ngã Năm

Thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

05/12/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 05/12/2019 | 06:00

STO - Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) được Đảng ủy và Ban CHQS TX. Ngã Năm phát động trong toàn lực lượng, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Để phong trào TĐQT đạt kết quả cao, Đảng ủy và Ban CHQS thị xã chọn ra 3 khâu đột phá về huấn luyện giỏi; chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết quả, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các lực lượng trực thuộc hàng năm đạt 99% quân số trở lên. Riêng lực lượng thường trực, đạt 100%. Qua công tác kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, 75% đạt loại khá giỏi; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia đầy đủ hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện, do Bộ CHQS tỉnh phát động và các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.

 Tăng gia sản xuất. Ảnh: TS

Đảng ủy Quân sự thị xã còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và viên chức quốc phòng nắm vững các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và các điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và đơn vị. Thông qua đó, duy trì nghiêm các kíp trực, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong quản lý cán bộ, chiến sĩ thuộc thẩm quyền, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quân đội, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Đặc biệt, qua phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Chi bộ Chính trị; Chi bộ Quân sự Phường 2; Chi bộ Quân sự xã Mỹ Quới; Chi bộ Quân sự xã Vĩnh Quới; Chi bộ Quân sự xã Tân Long; cá nhân thượng úy Đàm Văn Tăng; đại úy Tạ Minh Thành; trung úy Bùi Văn Nin; Nguyễn Hoài Nhân; Nguyễn Minh Khang… Riêng cá nhân thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng - Trợ lý Tổ chức, Dân vận, Bảo vệ liên tục nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Quân khu 9 và các danh hiệu khen thưởng khác.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, các tập thể, cá nhân còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, để cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Chi bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự thị xã, vận động cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm hàng chục triệu đồng để thực hiện mô hình "Tiết kiệm gây quỹ giúp con lực lượng dự bị động viên trên địa bàn thị xã vượt khó, học tốt"; hỗ trợ hàng ngàn cây, con giống giúp cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình…

Thực hiện phong trào lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn thị xã đã ra quân phát quang gần 300km đường giao thông nông thôn; đắp lộ, đê bao phòng, chống sạt lở, làm hàng rào, trồng cây xanh gần 20km và trồng hàng ngàn cây xanh các loại; đào 250 hố chứa rác thải tập trung ở khu dân cư, khai thông cống rãnh… Ngoài ra, còn tham gia sửa chữa, xây cất nhà cho hộ nghèo bị xuống cấp, tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui đón tết và nhiều suất học bổng giúp nhiều lượt học sinh nghèo vượt khó, học tốt.

Thượng tá Trần Thanh Tùng - Chính trị viên Ban CHQS TX. Ngã Năm cho biết: "Năm 2019, Đảng ủy, Ban CHQS TX. Ngã Năm được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động 50 "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông". Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, lãnh đạo đơn vị đã phát động sâu rộng phong trào thi TĐQT đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch của trên và đến nay, đã hoàn thành nhà kho đạt 5 nội dung trước thời gian quy định. Đảng ủy - Ban CHQS thị xã còn tranh thủ sự hỗ trợ của UBND thị xã cấp cho cơ quan Quân sự thị xã 3,5ha đất xây dựng khu tăng gia sản xuất. Đến nay, đã cơ bản hoàn chỉnh hệ thống chuồng trại, ao mương nuôi cá, đất trồng rau sạch, nuôi heo, trâu… Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm trong phong trào TĐQT, thiết thực lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và các sự kiện khác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019”.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: