• Thị xã Vĩnh Châu

Nông dân Vĩnh Châu khẩn trương xuống giống vụ hành tím sớm

06/12/2017 05:23 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 06/12/2017 | 05:23

STO - Thời điểm này, nông dân ở TX. Vĩnh Châu đang khẩn trương xuống giống hành tím sớm để kịp thu hoạch trước Tết Nguyên đán 2018. Tình hình thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho bà con xuống giống hành.

Ông Lâm Văn Nám ở xã Vĩnh Hải cho biết: “Tôi có 1 công hành tím, một phần diện tích đã xuống giống được hơn nửa tháng, phần còn lại thì mới xuống giống được hơn một tuần. Nếu mình xuống giống hành vào thời gian này thì có thể đến giữa tháng 12 (âm lịch) là thu hoạch”.

Nông dân TX. Vĩnh Châu khẩn trương xuống giống vụ hành tím sớm.

Cũng theo ông Nám, mỗi năm gia đình ông chỉ trồng một đợt hành vào thời điểm này, với hy vọng sẽ bán được giá cao vào dịp tết. Vụ hành năm rồi do thời tiết bất lợi, sâu bệnh bộc phát mạnh nên ông phải tốn chi phí lên đến 15 triệu đồng/công. Ông Nám chia sẻ thêm: “Nếu như thời tiết ngưng mưa, hết bão thì hành có thể trúng mùa, mà sâu bệnh năm nay cũng ít hơn năm trước. Từ khi xuống giống đến nay, tôi chưa sử dụng tới các loại thuốc trừ sâu nấm bệnh. Mong là thời tiết được ổn định sẽ giúp cho bà con chúng tôi giảm được chi phí trồng hành rất nhiều”.

Cùng chung niềm phấn khởi như ông Nám, bà Lý Thị Nhỉ cũng ngụ xã Vĩnh Hải đã xuống giống 1 công hành được hơn 10 ngày nay. Bà Nhỉ cho biết: “Năm rồi vào thời điểm này, tôi phun 2 - 3 lần thuốc bảo vệ thực vật do sâu bệnh phát triển mạnh, nhưng năm nay thì từ đầu vụ đến giờ chưa phun thuốc. Hiện nay, thời tiết thuận lợi cùng với giá hành giống dao động trên dưới 30.000 đồng/kg, không chênh lệch nhiều so với năm trước, tạo thuận lợi cho bà con trồng hành”. 

Mỗi năm, TX. Vĩnh Châu xuống giống khoảng 5.000ha hành thương phẩm, đến thời điểm này, bà con đã xuống giống trên 600ha, chủ yếu tập trung tại xã Vĩnh Hải, phường Vĩnh Phước và Phường 2. Đồng chí Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết: “Hàng năm, xã Vĩnh Hải có khoảng 1.800ha hành chuyên canh; riêng trong vụ Đông - Xuân thì khoảng 300ha. Đến thời điểm này, bà con xuống giống được 127ha. Nếu như không bị ảnh hưởng đợt mưa bão vừa qua thì hiện nay bà con đã hoàn thành chỉ tiêu 300ha”.

Trồng hành tím sớm để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán là cơ hội giúp cho bà con nông dân Vĩnh Châu thu lợi nhuận cao so với các vụ trong năm. Do đó, hiện bà con đang đẩy nhanh tiến độ gieo trồng với hy vọng thời tiết thuận lợi để có một vụ hành bội thu.

K.X

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: