Công tác tuyên truyền phải tạo sự thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân

14/09/2018 12:18 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 14/09/2018 | 12:18

STO - Sáng ngày 14-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9 năm 2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh, cấp Trung ương, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; giảng viên chính trị Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Q.K

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về nội dung: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm sắp tới.  

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành tuyên giáo nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo. Theo đó, những người làm công tác tuyên giáo phải làm tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị; công tác tuyên truyền phải tạo được sự thống nhất trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân; phản bác những luận điểm sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Liên bang Nga và Hungary. Chuyến thăm đã tạo ra một xung lực mới, tầm cao mới trong quan hệ của Việt Nam với cả hai nước. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của nước ta trong thời gian gần đây. Tuyên truyền các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Đồng thời, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; về năm học mới và kết quả đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Q.K

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: