Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa ghi nhận ca dương tính Covid-19

06/08/2020 16:40 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 06/08/2020 | 16:40

STO - Chiều ngày 6-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 8-2020.

Tại hội nghị, bác sĩ Trần Văn Khải - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính Covid-19. Thông tin về việc trong những ngày qua, ngành y tế thực hiện tầm soát và test nhanh các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ về từ vùng có dịch Covid-19 nên dư luận lo lắng, tuy nhiên các trường hợp này đều có kết quả âm tính Covid-19. Đây là hoạt động bình thường và vô cùng có ý nghĩa trong việc giám sát cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19; người dân không nên hoang mang nhưng cũng không chủ quan trước tình hình dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã củng cố lại ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở tất cả các tuyến, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo để người dân chủ động phòng, chống dịch. Tỉnh tập trung chăm sóc tốt cho 140 trường hợp trở về từ Canada cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19; lập danh sách tầm soát 437 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở về và test nhanh các đối tượng này. Ngành y tế đảm bảo an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Giám sát tốt các cơ sở bán thuốc, hướng dẫn các cơ sở bán thuốc ghi nhận thông tin cá nhân đối với các trường hợp ho, sốt. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết giảm so cùng kỳ. Chuẩn bị khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KGT

Đồng chí Châu Tuấn Hồng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về công tác tuyển sinh lớp 10; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có hơn 8.545 thí sinh, 21 điểm thi (tăng 1 điểm thi so cùng kỳ), 375 phòng thi, 1.250 cán bộ tham gia công tác coi thi. Mỗi điểm thi chuẩn bị 2 phòng dự phòng cho các tình huống xảy ra. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế phun thuốc sát khuẩn ở tất cả các điểm thi; tổ chức đo thân nhiệt tất cả cán bộ coi thi, thí sinh chiều ngày 8-8-2020 và những trường hợp nghi vấn sẽ được kiểm tra lại, sàng lọc khoanh vùng và khuyến cáo; xử lý tình huống xảy ra.

Trước đó, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo công tác báo chí tháng 7 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2020. Theo đó, trong tháng 7-2020, ngoài việc phản ánh các hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền, báo chí còn tập trung thông tin, tuyên truyền về kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Theo thông tin từ các báo, tính đến hết ngày 31-7, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Báo chí còn đưa tin phản ánh về các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đánh giá của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 19, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; tuy nhiên, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp cũng đạt những kết quả khả quan...

Dịp này, đại diện UBND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 8-2020.

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh về: sự phối hợp giữa các địa phương và cơ quan báo chí; hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí; triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia…

Đồng chí Lý Rotha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân nắm rõ tình hình dịch bệnh và không chủ quan, không hoang mang. Thông tin cho người dân nắm được biện pháp phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo Bộ Y tế. Tuyên truyền công tác phòng, chống các loại dịch bệnh khác. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân; tuyên truyền về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Tuyên truyền các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng.

 H.P

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: