Đoàn cán bộ tỉnh thăm và chúc tết các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh

13/01/2020 11:08 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 13/01/2020 | 11:08

STO - Ngày 13-1, các đoàn cán bộ tỉnh đã đến thăm và chúc tết các cơ quan, đơn vị, tổ chức; cán bộ hưu trí, gia đình chính sách và tặng quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

* Đoàn do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Sóc Trăng, Ban Cai quản họ Đạo Cao đài Tây Ninh TP. Sóc Trăng. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí: Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Lĩnh - Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Đảng ủy, UBND Phường 3 (TP. Sóc Trăng).

Thay mặt đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn khẳng định, tỉnh luôn quan tâm và trân trọng những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có họ Đạo Cao đài Tây Ninh. Thời gian qua, các vị giáo sư, giáo hữu, chức sắc, chức việc đã làm tốt công tác cai quản, tuyên truyền, giáo dục tín đồ tu đạo theo đúng tôn chỉ, mục đích của tôn giáo và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước… góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

 Tặng quà tết cho Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh. Ảnh: M.Linh

Đồng chí Lâm Văn Mẫn bày tỏ mong muốn, các vị giáo sư, giáo hữu, chức sắc tiếp tục cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh chăm lo, vận động tín hữu yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lâm Văn Mẫn đã tặng quà tết và chúc các vị giáo sư, giáo hữu, chức sắc, tín đồ họ Đạo Cao đài Tây Ninh toàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 an khang, thịnh vượng và thành công.

Giáo sư Ngọc Đạt Thanh - Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Sóc Trăng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho họ đạo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích tôn giáo. Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, ban đại diện sẽ hướng dẫn tín đồ tu hành, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt phương châm “Tốt đời - đẹp đạo”, “Nước vinh - đạo sáng” mà Hội thánh đã đề ra; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện công tác phổ độ, củng cố và thắt chặt các mối quan hệ đoàn kết đạo - đời.

* Đoàn do đồng chí Trần Văn Chuyện – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết các đơn vị: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh; Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Sóc Trăng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện chúc tết tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: Thiện Hải

Đến thăm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Cơ động, đồng chí Trần Văn Chuyện biểu dương những đóng góp của các đơn vị trong việc bảo đảm tình hình chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời đánh giá cao những thành tích của các đơn vị đã gặt hái được trong thời gian qua và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh có rất nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, đặc biệt là có nhiều dự án đầu tư sắp được triển khai. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện và các thành viên trong đoàn chúc tết tại Phòng Cảnh sát Cơ động. Ảnh: Thiện Hải

Tại Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Sóc Trăng, Đồng chí Trần Văn Chuyện đánh giá cao Báo Nhân Dân đã kịp thời hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, khách quan trong năm qua. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến bạn đọc.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Chuyện chúc Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại Sóc Trăng năm mới đạt nhiều thành công mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện chúc tết Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Sóc Trăng. Ảnh: Thiện Hải

* Đoàn do đồng chí Phan Thanh Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ hưu trí, các gia đình chính sách tại huyện Châu Thành và TP. Sóc Trăng.

Đoàn đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí tại huyện Châu Thành như: Thạch Minh Sóc (Năm Sóc), Kim Sơn, Trần Việt Hùng, Huỳnh Thanh Hải và 10 gia đình chính sách tiêu biểu. Tại TP. Sóc Trăng, đoàn đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí: Lê Minh Bảy (Bảy Hổ), Trần Ngọc Ẩn, Nguyễn Văn Thới.

Đoàn thăm và chúc tết gia đình đồng chí Trần Việt Hùng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: H.Như

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phan Thanh Mừng ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống gia đình các đồng chí, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí và các gia đình chính sách đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thật vui tươi, đầm ấm. Đồng chí cũng thông tin nhanh một số kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Các cán bộ hưu trí đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cán bộ hưu trí cảm ơn đoàn và hứa sẽ phát huy tốt truyền thống cách mạng, cùng con cháu chung tay xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

* Đoàn do đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ hưu trí, gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo sinh sống trên địa bàn huyện Kế Sách.

Đoàn đến thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Hoàng Lương. Ảnh: C.H

Đoàn đã thăm, chúc tết, tặng quà các cán bộ hưu trí: Nguyễn Hoàng Lương, Ngô Vũ Hùng, Nguyễn Dũng, Trần Phong Đồng và gia đình các đồng chí: Trương Minh Chánh, Nguyễn Văn Tiễn, Ung Văn Muôn, Nguyễn Trung Kiên; 10 gia đình chính sách tiêu biểu; 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Thới An Hội (Kế Sách).

Tại các điểm đến, thay mặt đoàn, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà và chúc các gia đình cán bộ hưu trí, gia đình chính sách đón tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu gương sáng cho cộng đồng noi theo. Riêng đối với những hộ nghèo, sẽ hưởng được cái tết vui vẻ, ấm cúng và làm ăn ngày càng phát đạt.

Trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, các cán bộ hưu trí, gia đình chính sách rất xúc động, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi. Các gia đình hứa sẽ tập trung phát triển kinh tế, nuôi dạy và định hướng con cháu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

* Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh, huyện Mỹ Tú cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho quân khí, Bộ CHQS tỉnh; 10 gia đình chính sách tiêu biểu và 50 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Tại Đại đội Kho quân khí, đại úy Nguyễn Vĩnh Lâm - Chính trị viên thay mặt cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ đã báo cáo với đoàn về hoạt động của đại đội trong năm 2019. Đại đội Kho quân khí được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ quan trọng là quản lý, giữ gìn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đáp ứng yêu cầu trang bị vũ khí cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập... Qua các đợt kiểm tra, đại đội được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, quản lý VKTBKT đều an toàn tuyệt đối, không để xảy ra hư hỏng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống của lực lượng vũ trang Sóc Trăng. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn làm tốt công tác rèn luyện, học tập chính trị, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. 

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo ở xã Mỹ Hương (Mỹ Tú). Ảnh: TS

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho quân khí và mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" luôn bảo quản thật tốt các loại phương tiện, khí tài một cách an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, phải tăng cường lực lượng trực chiến 100%, để nhân dân trên địa bàn đóng quân vui đón một mùa xuân an toàn, tiết kiệm.

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chúc thọ, mừng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại nhà các bà mẹ Việt Nam anh hùng: Đặng Thị Tám (thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa); Dương Thị Tám, Trần Thị Hạnh, Đặng Thị Dưỡng (xã Long Hưng) và Đặng Thị Út (xã Thuận Hưng). 

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi, động viên và yêu cầu lãnh đạo huyện Mỹ Tú và các cấp, các ngành, địa phương làm tốt hơn nữa việc chăm sóc, để các mẹ sống vui, sống khỏe và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống và công tác để các thế hệ học tập, noi theo, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ và gia đình xây dựng quê hương Mỹ Tú ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng năm mới đến các đồng chí: Trần Thị Diệu Huệ - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Tú; đại tá Trần Văn Huôl - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trần Văn Cao - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Văn Thành Thương - nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; thượng tá Lê Thanh Vân - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Tú.

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc mừng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại gia đình đại tá Trần Văn Huôl. Ảnh: TS

Trong không khí ấm áp, thân tình của những ngày đầu xuân mới, đồng chí Trần Ngọc Tuấn thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phấn khởi khi các cán bộ hưu trí đều có sức khỏe tốt, kinh tế gia đình khá giả, con cái đều tham gia cách mạng và không ngừng phát huy truyền thống của cha ông, chung tay cùng Đảng bộ các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đoàn cán bộ tỉnh, huyện cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Mỹ Hương đã tổ chức mừng xuân với 50 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, đồng chí Trần Ngọc Tuấn đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng mỗi hộ 500.000 đồng để bà con vui đón tết và mong muốn bà con chăm lo lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

M.Linh - Thiện Hải - H.Như - C.H - Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: