Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự lễ giao nhận quân tại Sóc Trăng

03/03/2021 09:10 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 03/03/2021 | 09:10

STO - Sáng ngày 3-3, trong chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2021 tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Sóc Trăng.

Đến dự lễ giao nhận quân còn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; đại tá Quách Văn Nhỏ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Sóc Trăng và gia đình của các thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Chủ tịch lễ giao nhận quân. Ảnh: QUỐC KIÊN

Trước ngày giao quân đợt này, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội với các gia đình và công dân nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Sóc Trăng cho biết, thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và kế hoạch tuyển quân năm 2021 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh giao, TP. Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ, đảm bảo số lượng và chất lượng. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng các tân binh sẽ phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, xứng đáng là công dân của TP. Sóc Trăng anh hùng.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC KIÊN

Thay mặt các thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ năm 2021, tân binh Nguyễn Trọng Phú hứa sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện khắc phục khó khăn để hòa nhập với môi trường mới. Chấp hành nghiêm kỷ luật, an tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn thăm hỏi, động viên tân binh. Ảnh: QUỐC KIÊN

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã động viên, tặng quà và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

* Cùng ngày 3-3, tại Ban CHQS TX. Vĩnh Châu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX. Vĩnh Châu tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Ngô Hùng - Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu; Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Minh Lý - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân, các ban ngành, đoàn thể thị xã và đông đảo người thân của tân binh.

Quang cảnh lễ giao, nhận quân 2021. Ảnh: THẠCH PÍCH

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Ngô Hùng - Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của quý gia đình đã có những hỗ trợ tác động tích cực, động viên con em mình an tâm lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đồng chí mong muốn các tân binh sau khi gia nhập hàng ngũ quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương; cần phải nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức, phấn đấu, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ giỏi, chiến sĩ tốt.

Các thanh niên nhập ngũ cũng hứa quyết tâm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là quân nhân cách mạng trong quân đội, công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

* Sáng ngày 3-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Kế Sách long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Đến dự có đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban CHQS huyện và người thân, gia đình của các tân binh.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kế Sách ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình các tân binh. Đồng chí tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước; phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đồng thời, nhắn nhủ với các tân binh phải ra sức rèn luyện, học tập để trưởng thành.

Các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: K.N

Thay mặt các tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, thanh niên Trần Huỳnh Đức đại diện cho 143 thanh niên bày tỏ niềm vinh dự được đứng vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam và hứa sẽ tích cực rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, tuân thủ mọi chế độ quy định, kỷ luật của đơn vị.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện, đoàn thể tặng hoa, quà lưu niệm cho tất cả các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, huyện Kế Sách đã hoàn tất việc giao tân binh cho các đơn vị nhận quân và đạt chỉ tiêu trên giao.

Đúng 6 giờ sáng, tất cả các đơn vị địa phương tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Được biết năm nay, Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao tuyển chọn và gọi 1.002 công dân nhập ngũ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh và giao quân cho các đơn vị Sư đoàn bộ binh 330, Sư đoàn bộ binh 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và 221 công dân tham gia nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

QUỐC KIÊN – THẠCH PÍCH - K.N

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Các thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: THẠCH PÍCH

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho thanh niên. Ảnh: THIỆN NHẬN

Gia đình, người thân vui vẻ động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THIỆN NHẬN

Bí thư Thị ủy Ngã Năm động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh: VĂN TÁ

Gia đình, người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: QUỐC KIÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: