Kiên quyết không để dịch Covid-19 quay trở lại

02/07/2020 17:13 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 02/07/2020 | 17:13

STO - Ngày 2-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp của Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, bàn giải pháp thúc đẩy, phục hồi kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2020.

Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, các đồng chí: Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sóc Trăng. Ảnh: Thiện Hải

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 6 tháng qua, Việt Nam có nhiều đối sách đúng, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với sự ủng hộ của nhân dân nên sớm ngăn chặn và kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, tạo tiền đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thủ tướng khẳng định, thế giới đánh giá rất cao thành quả chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam. Đây là thành công lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta trong quý II, nhất là tháng 4 và tháng 5. Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục xấu đi nhanh chóng do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, nhất là những đối tác lớn, quan trọng của nước ta. Những ngày gần đây, dịch lan rộng trên thế giới và chưa dự báo được thời điểm kết thúc. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm đến 5,2%, mức giảm mạnh nhất kể từ đại suy thoái năm 1929 - 1933, trong khi đại khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 chỉ giảm 1,73%. Trong báo cáo cập nhật ngày 24-6-2020, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh (4,9%).

Đối với trong nước, ảnh hưởng của Covid-19 đến Việt Nam rõ hơn trong quý II, chỉ tăng trưởng 0,36%, thấp nhất trong 30 năm qua. Tính chung cả 6 tháng, tăng trưởng đạt 1,81%. Tiêu dùng giảm, xuất khẩu giảm, riêng số lượng khách quốc tế giảm đến 99,3%. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng 10,8%. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, nước ta có một số điểm sáng quan trọng, đó là kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo nền tảng quan trọng cho phục hồi, phát triển kinh tế. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng, thu ngân sách đạt khá, tỷ giá ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, nông nghiệp vẫn là bệ đỡ của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, tháng 5 tăng 11,9% so với tháng 4 và tháng 6 tăng 10,3% so với trong tháng 5. Đặc biệt, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh ngành nghề chế biến, chế tạo cho thấy đa số doanh nghiệp dự báo tình hình kinh doanh quý III sẽ ổn định và tốt hơn. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 6 tăng 27,9%.

Nhìn nhận tình hình còn rất khó khăn, Thủ tướng đặt vấn đề, trong bối cảnh ấy chúng ta phải làm gì để bước vào trạng thái bình thường mới, đòi hỏi chúng ta phải có cơ chế, chính sách, giải pháp đặc biệt.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phát triển vùng kinh tế trọng điểm; thu ngân sách; cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; cập nhật tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT tại các địa phương năm 2020 và nhiều vấn đề quan trọng khác. Đồng thời nêu rõ nhiều nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Lãnh đạo các địa phương phát biểu, bổ sung nhiều ý kiến đánh giá tình hình, giải pháp, hiến kế thực hiện nhiệm vụ, biến thách thức thành cơ hội phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong công tác chống dịch Covid-19; đồng thời đề nghị kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại; cần kiểm soát giá cả thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục kích cầu du lịch nội địa…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí đi liền với đó là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; đặc biệt, các địa phương cần kịp thời giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết những vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, chia sẻ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Thiện Hải

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: