Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta

20/09/2017 10:31 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 20/09/2017 | 10:31

STO - Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam bộ năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 21-9. Đây là một trong ba lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, là dịp để báo hiếu, cúng ông bà tổ tiên, sum họp gia đình, đi chùa làm lễ cầu an cho ông bà, tưởng nhớ công ơn đấng sinh thành… Vui lễ với đồng bào Khmer Sóc Trăng, những ngày này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các ban ngành, đoàn thể đã thành lập nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng tại nhiều điểm chùa trong tỉnh.

* Đồng chí Phan Văn Mai - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Ngã Năm đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta tại chùa Ô Chum - Prêk Chêk ở xã Vĩnh Quới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Văn Mai đã gửi lời chúc đến các vị sư sãi và đồng bào Khmer tại đây đón lễ cổ truyền của dân tộc vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng chí cũng thông tin thêm về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn bà con nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng, chống tội phạm và vượt qua những khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đại diện nhà chùa cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với chùa và bà con Khmer.

UBND TX. Ngã Năm tặng quà cho các gia đình chính sách và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thuộc địa bàn xã Vĩnh Quới. Ảnh: H.Như

* Đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Phạm Trường Giang - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan làm trưởng đoàn cùng đoàn cán bộ của huyện Cù Lao Dung do đồng chí Trần Bé Tư - Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta tại chùa Kos Tung, An Thạnh 2.

Tại điểm đến, đồng chí Phạm Trường Giang đã đọc thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đến sư sãi, bà con phật tử nhân dịp lễ Sene Đôn Ta.

Đồng chí Phạm Trường Giang trao quà cho sư Thạch Saly. Ảnh: Thuận Lợi

Đồng chí Trần Bé Tư thông tin đến sư sãi, Ban Quản trị nhà chùa cùng đông đảo phật tử địa phương về tình hình kinh tế - xã hội của huyện nhà; động viên nhà chùa, Ban Quản trị và bà con Khmer cử đội tuyển tham gia đua ghe ngo tại lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo của tỉnh sắp tới và chúc quý sư sãi, bà con phật tử có một mùa lễ Đôn Ta vui vẻ, đầm ấm trên tinh thần tiết kiệm, an toàn.

* Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn cán bộ tỉnh đã đến thăm và tặng quà chùa Đay Chhơ Khmau, thị trấn Phú Lộc và chùa Ong Tau, xã Thạnh Tân (Thạnh Trị) nhân dịp lễ Sene Đôn Ta.

Tại các nơi đến, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp đã ân cần thăm hỏi, tặng quà nhà chùa và chúc các vị sư sãi, đồng bào Khmer nhiều sức khỏe, đón lễ Sene Đôn Ta vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, mong các vị sư sãi và bà con Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu, giữ vững an ninh, chính trị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tặng quà chùa Đay Chhơ Khmau, thị trấn Phú Lộc. Ảnh: K.Thoa

* Đồng chí Lương Minh Quyết - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và Bí thư Huyện ủy Mỹ Xuyên Nguyễn Văn Sắc đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta tại chùa Prêk On Đớt, xã Thạnh Phú.

Tại chùa Prêk On Đớt, thay mặt đoàn, đồng chí Lương Minh Quyết đọc thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đến toàn thể bà con Khmer nhân dịp lễ Sene Đôn Ta và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả thực hiện những chính sách chăm lo cho đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Qua đó, mong muốn bà con Khmer tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân và xã hội, cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lương Minh Quyết - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhà chùa. Ảnh: Thúy Liễu

Tiếp đó, đại diện Ban Trị sự chùa ông Dương Si Thal thông tin đến đoàn về đời sống của bà con tại địa phương đang từng ngày nâng lên nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Qua đó, nhà chùa gửi lời cảm ơn đến đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng, tạo thêm niềm phấn khởi nhân lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc.

* Đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Võ Văn Chiêu - Giám đốc Sở Công thương làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban ngành huyện Trần Đề đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer tại chùa Prêk Om Pu, xã Thạnh Thới An.

Đại diện huyện Trần Đề đã đọc thư chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer. Sau đó, đoàn đã trao nhiều phần quà của tỉnh, huyện và xã Thạnh Thới An tặng Ban Quản trị nhà chùa, các vị hòa thượng; đồng thời, chúc các vị sư sãi và bà con Khmer ở địa phương đón lễ Sene Đôn Ta vui tươi và đầm ấm.

Đồng chí Võ Văn Chiêu - Giám đốc Sở Công thương tặng quà của tỉnh cho chùa Prêk Om Pu, xã Thạnh Thới An. Ảnh: Quang Bình

Đại diện Ban Quản trị nhà chùa đã cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện các chương trình đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con có cuộc sống tốt hơn; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục hướng dẫn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đồng bào dân tộc Khmer, góp phần cùng các dân tộc anh em trên địa bàn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Hồ Quốc Tuấn - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chùa Peng Som Rách (xã An Hiệp), chùa Buôl Pres Phek (xã Phú Tân) thuộc huyện Châu Thành nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2017 của đồng bào Khmer.

Tại những nơi đến, đồng chí Hồ Quốc Tuấn đã đọc thư chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gởi đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, trụ trì, sư sãi, bà con phật tử. Đồng thời, chúc đồng bào Khmer đón lễ Sene Đôn Ta sum họp, đầm ấm, thắt chặt tình đoàn kết và thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Qua đó, mong muốn bà con tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho chùa Peng Som Rách (xã An Hiệp). Ảnh: Ngọc Diễm

* Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Lê Hoàng Điện – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến thăm các chùa Pô Thi Khsách tại thị trấn Kế Sách, chùa Pô Thi Thlâng tại xã Thới An Hội (Kế Sách) nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2017.

Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc đến đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trên địa bàn huyện đón lễ Sene Đôn Ta năm 2017 nhiều niềm vui, hạnh phúc và thịnh vượng; mong muốn đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó với các dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.

Đại diện đoàn tặng quà cho đại diện nhà chùa. Ảnh: ĐTT

Đại diện các chùa chân thành cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đến thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta năm 2017. Đồng thời, kêu gọi đồng bào Khmer tại địa phương tích cực tham gia các phong trào, giáo dục con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

* Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2017 cho các chùa: chùa Prey Chóp tại xã Lai Hòa, chùa Đôl Tru tại Phường 1 và chùa Đơm Om Pưl tại phường Vĩnh Phước thuộc TX. Vĩnh Châu.

Tại các điểm chùa, đại diện đoàn đã đọc thư chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thay mặt đoàn, đại tá Nguyễn Minh Ngọc ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận sự đóng góp của các vị hòa thượng, sư sãi và Ban Quản trị nhà chùa trong tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà mừng lễ Sene Đôn Ta cho hòa thượng Thạch Huôn. Ảnh: Thanh Sơn

Các vị hòa thượng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là ngành Công an Sóc Trăng và BĐBP Sóc Trăng đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, các vị hòa thượng hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương vùng biển TX. Vĩnh Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Phạm Lệ Lam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Sóc Trăng đến thăm hỏi, tặng quà các vị hòa thượng, sư sãi, ban quản trị và bà con phật tử chùa Som Rong, chùa Khleang và chùa Mahatup nhân dịp lễ Sene Đôn Ta.

Tại các điểm đến, đồng chí Phạm Lệ Lam thông tin đôi nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến các vị hòa thượng, sư sãi và bà con phật tử. Đồng thời, mong các vị hòa thượng, sư sãi và bà con phật tử tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng cùng chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Phạm Lệ Lam cùng đoàn chúc mừng, tặng quà tại chùa Khleang. Ảnh: T.H

Đáp lại sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các vị hòa thượng, sư sãi, đồng bào Khmer hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng nêu cao tinh thần tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng với Đảng bộ TP. Sóc Trăng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

* Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Dương Thị Kim Thúy - Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer tại chùa Bâng Cóc xã Phú Mỹ, chùa Tum Pok Sok xã Mỹ Thuận thuộc huyện Mỹ Tú.

Đồng chí Dương Thị Kim Thúy đến thăm và tặng quà tại chùa Tum Pok Sok. Ảnh: C.H

Đồng chí Dương Thị Kim Thúy và thành viên đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Ban Quản trị, các sư ở chùa. Đồng thời, gửi lời chúc đến Ban Quản trị, các vị sư và bà con phật tử đón lễ Sene Đôn Ta thật vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm. Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các Ban Quản trị, các vị sư sãi, bà con phật tử đồng bào Khmer trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương tỉnh nhà.

Vui mừng được các đoàn cán bộ lãnh đạo của tỉnh đến thăm và chức mừng, Đại đức của các chùa cũng báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống văn hóa, tinh thần và những cống hiến mà nhà chùa cùng bà con phật tử ở địa phương đã làm được.

                                                                                         Nhóm phóng viên

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: