Thông báo khẩn tìm người trốn khỏi khu cách ly

29/03/2020 11:06 GMT +7
  • Nguồn: Báo Tây Ninh
  • Chủ Nhật, 29/03/2020 | 11:06

Sở Y tế Tây Ninh vừa nhận được Báo cáo 386/BC-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Bến Cầu về việc anh Lê Văn Vũ trốn khỏi khu cách ly khi đang trong thời gian phải cách ly.

Theo đó, rạng sáng ngày 29.3.2020,  anh Lê Văn Vũ, sinh ngày 08.01.1991, ngụ tại ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Hộ chiếu số C5099466 (CMND số 365 776 146 ) đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt anh Vũ chưa được xét nghiệm SARS-COV-2. 

Trước đó, vào ngày 19.3.2020, anh Lê Văn Vũ đã nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó đã được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung tại đây.

Để đảm bảo cách ly đúng qui định của Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự an toàn cho cộng đồng. Sở Y tế đề nghị: UBND các huyện/thị xã/thành phố khẩn trương chỉ đạo cho công an rà soát các khách sạn, nhà trọ về thông tin anh Lê Văn Vũ; Sở Giao thông vận tải thông báo thông tin cho các nhà xe, nếu phát hiện về thông tin anh Vũ phải thông báo ngay cho công an và y tế địa phương

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế Sóc Trăng thông báo cho địa phương để rà soát đưa anh Lê Văn Vũ vào khu cách ly theo qui định. 

Khi nhận được thông tin về anh Lê Văn Vũ, đề nghị các tổ chức, cá nhân đưa ngay anh Vũ vào khu cách ly của địa phương, đồng thời thông báo cho sở Y tế Tây Ninh để chỉ đạo Thanh tra sở Y tế xử phạt hành chính theo qui định. 

H.T/Báo Tây Ninh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Trần Thanh Vũ - 31/03/2020
  • Những người trốn cách ly là hại mình hại người, là tội nhân thiên cỗ.
  • Đỗ Văn Tâm 31 /4/2020 - 31/03/2020
  • Có 14 ngày cách ly xem mình có mắc bệnh thì cũng được cứu chữa kịp thời. Về không lây sang vợ con và cộng đồng nữa chứ.. Sau 14 ngày không sao là may mắn ... Sao cứ có những con người suy nghĩ nông cạn vậy.
  • Nguyễn Văn Cần - 31/03/2020
  • Đi cách ly chứ có phải đi tù đâu em. Em không vì mình thì cũng phải nghĩ tới cộng đồng, nghĩ tới các cấp lãnh đạo đang ngày đêm chống dịch. Chú hãy đến khu cách ly gần nhất để được cách ly theo quy định.
  • Lê Thị Thanh Hà - 30/03/2020
  • Dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới một thời gian khá dài, gây ra không biết bao nhiêu thương tâm, thiệt hại. Vậy mà vẫn có người vô tâm hay cố tình không hiểu, lại bỏ trốn.
  • Khánh - 30/03/2020
  • Sao lại nghĩ nông cạn thế, cả nước đang gồng mình kia.
  • Vu Van Thu - 30/03/2020
  • Cách ly là chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ. Việc trốn khỏi khu cách ly là vi phạm, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội. Bạn hãy trình báo và về nơi cách ly đi để hạn chế lây lan, tránh tốn kém tiền của, công sức của xã hội. Nếu những ai có ý định bỏ trốn khỏi khu cách ly thì hãy từ bỏ ngay và tuyên truyền cho những người khác thực hiện nghiêm lệnh của ban chỉ đạo. Bạn thử nghĩ xem trong lúc cả nước đang nỗ lực hết mình chống dịch, hành động của bạn như vậy có đúng không?
  • Nguyễn Nhật Tiến - 30/03/2020
  • Những trường hợp như vậy đề nghị Nhà nước khi tìm được xử lý nghiêm để răn đe người khác.
  • Nguyen Huy - 30/03/2020
  • Đã có quá nhiều trường hợp thiếu ý thức như vậy xảy ra rồi. Rất nguy hiểm trong giai đoạn này. Đề nghị xử phạt nặng những trường hợp này.
  • Nguyên - 30/03/2020
  • Giờ vẫn còn những người suy nghĩ như này, ý thức quá tồi.
  • Nguyễn Hữu Đức - 30/03/2020
  • Vũ! hãy vì mình, vì người thân và cộng đồng, con mau đến khu cách ly gần nhất để được cách ly theo quy định.
  • nguyenhung - 30/03/2020
  • Sao con "NGU" hơn chữ "NGU". Cách ly là để giữ an toàn cho con, nếu con có biểu hiện dương tính thì con được chữa trị kịp thời và không ảnh hưởng đến người thân, với cộng đồng. Con hãy trở lại khu cách ly ngay đi nếu con còn có ý thức. Nếu không thì con sẽ chịu mức phạt rất nặng để răn đe cho những ai muốn trốn khỏi nơi cách ly đó. Con phải góp phần đẩy lùi dịch bệnh cho xã hội con nhé.
  • Nguyễn Xuân Lâm - 29/03/2020
  • Nên treo giải thưởng thật cao cho bất kì người dân nào tìm được những kẻ trốn dịch. Tiền thưởng sẽ là tiền thu phạt kẻ bỏ trốn. Có mấy chục triệu dân sẽ truy tìm và đừng hòng ai trốn thoát.
  • Lê Hiếu Trung - 29/03/2020
  • Phải truy tìm, nếu không, thiệt hại sẽ không nhỏ.
  • Văn Thu - 29/03/2020
  • Trốn khỏi khu cách ly trong thời điểm hiện nay là một tội ác. Tôi đề nghị cần truy nã, nếu bắt được phải truy tố và xử phạt thật nặng để làm gương cho người khác...
  • Lê Quốc Vũ - 29/03/2020
  • Cứ theo Luật Hình sự mà xử thì sau này chả ai dám trốn.
  • Dương Xuân Thắng - 29/03/2020
  • Cần thiết phải xử lý hình sự đối với người trốn cách ly. Mọi người cần nâng cao ý thức cộng đồng, hợp tác xã hội để góp phần hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ cần một hành động sai trái của một cá nhân có thể khiến dịch bệnh bùng phát khó kiểm soát, gây ra nhiều hệ lụy lớn cho xã hội.

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: