Tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến với 570 điểm cầu toàn quốc

18/09/2020 12:31 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 18/09/2020 | 12:31

STO - Ngày 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9 và tọa đàm với 570 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Lý Rotha - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Định - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, hội đặc thù; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phước Liêu

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về thực hiện công tác giáo dục - đào tạo năm học 2020 - 2021 và công tác rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp ở các bậc học; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin về kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đại biểu cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy trong thời gian tới; Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo sơ lược việc lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổ chức tọa đàm với nội dung: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới”.

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2020, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương quan tâm nắm bắt dư luận xã hội về tình hình thế giới, trong nước, các vấn đề bức xúc. Tăng cường tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, không khí phấn khởi, khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền sâu rộng những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong chống dịch Covid-19, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyên truyền cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển của đất nước.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: