Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

03/03/2021 16:28 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: N.D
  • Thứ Tư, 03/03/2021 | 16:28

STO - Chiều ngày 3-3, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các thành viên của đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ.

Tại nơi đến, đoàn đã nghe Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thông tin về hoạt động trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2020 và đầu năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chấp hành Hội đã ban hành một số văn bản về việc thực hiệc các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh, giảm quy mô tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đôn Ta, tạm dừng tổ chức làm lễ dâng bông, lễ khánh thành, lễ hoàn công các công trình trong chùa. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của sư sãi, phật tử trong phòng, chống dịch.

 Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gửi lời thăm hỏi đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. Ảnh: N.D

Đối với Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, từ khi thành lập đến nay, trường không ngừng phát triển, kết quả đó vừa khẳng định được sự quan tâm đặc biệt, thiết thực, cụ thể của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer, vừa khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho các vị sư sãi Khmer trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và Ban Giám hiệu Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. Ảnh: N.D

Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương tinh thần yêu nước của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, định hướng sinh hoạt tín ngưỡng cho đồng bào Khmer. Đặc biệt, các vị đã có đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối để phật tử tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Riêng đối với Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần vượt khó của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, đã cố gắng vượt qua khó khăn để làm tốt công tác dạy và học. Trường là nơi duy nhất dạy phổ thông cho sư sãi phật giáo Nam tông Khmer nên rất được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, mong muốn trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, đào tạo để xứng đáng là nơi tạo nguồn cán bộ Khmer phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào Khmer, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng tặng trường phần quà để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và trồng cây lưu niệm.

N.D

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: