• Thông tin đối ngoại

Đoàn công tác tỉnh Sóc Trăng thăm và chúc tết tại Vương quốc Campuchia

14/04/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 14/04/2019 | 06:00

STO - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, từ ngày 9 đến 14-4, đoàn công tác do đồng chí Phan Thanh Mừng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng làm trưởng đoàn đến chúc tết và tặng quà tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia; Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia và chính quyền tỉnh Kom-Pong-Chnăng, tỉnh kép (Vương quốc Campuchia).

Tại điểm đến, đoàn chúc tết và tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Hoàng gia Campuchia) nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Đồng chí Phan Thanh Mừng thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sóc Trăng chúc lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành công; chúc tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi trường tồn, xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Phan Thanh Mừng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng chúc tết và tặng quà đại tướng Yong Mao - Cục Phó Thường trực Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Hoàng gia Campuchia.

Đồng chí Phan Thanh Mừng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng, trong những năm qua, nhiều lĩnh vực đạt khá cao, tình hình an ninh - quốc phòng được ổn định, các chế độ chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn luôn thực hiện tốt. Đồng chí Phan Thanh Mừng cho rằng, sự phát triển tốt đẹp của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Sóc Trăng như hôm nay có sự đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước, qua việc hai nước Việt Nam - Campuchia sát cánh cùng nhau chống lại kẻ thù chung, cùng đứng lên xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí mong rằng, lãnh đạo Quân khu tiếp tục quan tâm hơn nữa đời sống của bà con Việt kiều đã sinh sống và làm việc tại Campuchia, tạo mọi điều kiện cho bà con được an cư, lạc nghiệp, đặc biệt là bà con sinh sống ở khu vực biển hồ.

Đại tướng Dương Sóc Khunn, Tư lệnh Quân khu 3 nhiệt liệt hoan nghênh đoàn công tác tỉnh Sóc Trăng thăm và chúc tết nhân dịp tết cổ truyền của nhân dân Campuchia; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của PôlPốt, giúp sự hồi sinh của đất nước Campuchia; Đảng, Nhà nước và Chính phủ hai nước luôn nhắc lời “Núi có thể mòn, sông có thể cạn nhưng tình hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia không thể tách rời”. Đề nghị hai nước cần tăng cường giáo dục hơn nữa truyền thống quý báu này cho thế hệ trẻ nối tiếp phát huy và gìn giữ.

Đoàn công tác tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Hoàng gia Campuchia.

Đại tướng Dương Sóc Khunn cho rằng, tuy hai nước có thể chế chính trị khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa đất nước phát triển, nhân dân no ấm, do vậy cần phải gắn kết, hợp tác, giúp đỡ cùng nhau phát triển; đồng thời nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây chúc lãnh đạo, các sở, ban, ngành và nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công trên mọi lĩnh vực.

Trương Phol

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: