• Thông tin đối ngoại

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việt Nam luôn là người bạn chí tình, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia

21/06/2020 10:57 GMT +7
  • Nguồn: Báo Quân đội nhân dân
  • Chủ Nhật, 21/06/2020 | 10:57

Sáng 20-6, tại tỉnh Tbong Khnum, Campuchia, Chính phủ và Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Thủ tướng Hun Sen ra đi tìm đường cứu nước (20-6-1977/ 20-6-2020), mở ra quá trình đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng.

Buổi lễ kỷ niệm do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Tea Banh chủ trì, với sự tham dự của đông đảo quan chức Chính phủ, tướng lĩnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, đại diện ngoại giao đoàn, nhân dân địa phương... Trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm, tại khu vực X16, biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với Đại tướng Tea Bank, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Tea Bank.

Tại cuộc gặp gỡ, hai bên đã cùng nhắc lại dấu mốc lịch sử cách đây 43 năm, khi Thủ tướng Hun Sen cùng một số chiến sĩ vượt qua biên giới Việt Nam-Campuchia tìm đường cứu nước, được chính quyền và nhân dân Việt Nam cưu mang, giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình, góp phần to lớn giúp Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo cuộc đấu tranh thành công, lật đổ chế độ diệt chủng.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Tea Banh khẳng định, Thủ tướng Hun Sen đã có quyết định táo bạo, sáng suốt khi dẫn các đồng đội vượt rừng, lội suối sang Việt Nam, đề nghị Chính phủ Việt Nam giúp đỡ, nhờ đó, đã dẫn đến thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng Campuchia. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh gửi lời đề nghị đến Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng bia đá đánh dấu sự kiện Thủ tướng Hun Sen đã lưu lại đêm đầu tiên trước khi đi sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Bia đá này có ý nghĩa, dấu mốc quan trọng trong việc ghi lại hành trình cứu nước cũng như khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, gắn bó giữa hai nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam-Campuchia.

Tại cuộc gặp gỡ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày ra đi tìm đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen, mở ra hành trình đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng. Đồng thời khẳng định, giai đoạn hai nhà nước, hai dân tộc cùng nhau chung tay để xóa nạn diệt chủng và bảo vệ Tổ quốc là một đỉnh cao trong mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia; mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp ấy sẽ ngày càng được bồi đắp sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới. Việt Nam luôn là người bạn chí tình, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia không chỉ trong các giai đoạn, hoàn cảnh khó khăn mà còn cùng nhau hợp tác, mang lại sự phát triển ổn định, thịnh vượng chung giữa hai nước.

Tin, ảnh: BẢO MINH / Báo Quân đội nhân dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: