• Thông tin đối ngoại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Chủ tịch Kim Jong Un

01/03/2019 19:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Thứ Sáu, 01/03/2019 | 19:55

Chiều nay (1-3), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hôm nay (1-3), Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch vào chiều 1-3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Vũ Toàn)

Chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong Un tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên tới thăm chính thức Việt Nam trong 55 năm qua, kể từ chuyến thăm của ông Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Kim Jong Un năm 1964.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên luôn được nhân dân hai nước nỗ lực gìn giữ và vun đắp, qua đó gặt hái được nhiều thành quả trên các lĩnh vực hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un duyệt đội danh dự.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, vào năm 1950. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều  Tiên được củng cố bằng những chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo hai nước. 

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Triều Tiên và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành đến thăm Việt Nam một năm sau đó. Tháng 6-1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm chính thức Triều Tiên. Ba năm sau, ông Kim Nhật Thành trở lại thăm Việt Nam vào tháng 11-1964.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được tăng cường đáng kể từ cuối những năm 2000 với những chuyến công du như chuyến thăm Triều Tiên của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007, nguyên Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh năm 2008. 

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Kim Yong Nam và Thủ tướng nội các Triều Tiên Kim Yong Il lần lượt thăm Việt Nam năm 2001 và 2007...

Quốc kỳ Việt Nam và Triều Tiên tung bay tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Vũ Toàn)

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên đang phát triển thuận lợi, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un lần này tiếp tục góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển mới cho cả hai nước.

PV/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: