• Thương mại - Dịch vụ

Quà tặng lên kệ sẵn sàng ngày tri ân thầy cô

19/11/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 19/11/2019 | 06:00

STO - Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, là dịp thể hiện lòng biết ơn, yêu mến đối với các thầy cô giáo - những người "lái đò" cần mẫn, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Như mọi năm, thị trường quà tặng tri ân nhà giáo trong dịp này vô cùng phong phú...

Cứ vào các dịp lễ, tết trong năm là thị trường quà tặng vô cùng sôi động và lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cũng thế. Không khí tại các cửa hàng lưu niệm hay siêu thị, nhà sách thu hút rất lớn lượng khách hàng đến tham quan mua sắm để chọn ra những món quà lưu niệm ưng ý dành tặng cho các thầy, cô giáo. Theo đó, tại các nhà sách, món quà được khách hàng lựa chọn nhiều nhất để mua là bút mực, bởi cây bút gắn liền với người thầy, cô ở lớp học. Giá sản phẩm này khá mềm, phù hợp túi tiền nhiều người, dao động từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng/cây bút. Sổ tay cũng là quà tặng đi kèm được nhiều người nghĩ đến và lựa chọn khi tặng quà cho thầy, cô giáo.

Những tấm thiệp nhỏ xinh đi kèm các quyển sổ tay cũng là món quà ý nghĩa tặng thầy, cô giáo dịp 20-11. Ảnh: Thúy Liễu

Năm nay, món quà tặng mà các học sinh cũng quan tâm nhiều nhất để tặng thầy cô là chiếc bình nước giữ nhiệt, nhằm hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Vì vậy, món quà này chắc chắn thầy cô sẽ rất thích dùng để đựng nước lọc, nước trà, nước trái cây... sử dụng khi dạy trên lớp, công dụng chiếc bình tiện dụng vì giữ nóng, lạnh với đa dạng màu sắc, có giá từ 150.000 đồng đến 295.000 đồng/chiếc.
Ngoài các món quà trên, thông thường nhiều người lựa chọn tặng cho thầy giáo là cà vạt, áo sơ mi, đồng hồ đeo tay… Riêng cô giáo, sản phẩm quà tặng đa dạng hơn, có thể là túi xách, nước hoa, vải may áo dài, kể cả ví cầm tay được làm bằng nhiều chất liệu da khác nhau, có loại ví được đính đá, hạt chuỗi, ánh kim… thể hiện sự sang trọng, quý phái. Thỏi son môi cũng là món quà được lựa chọn để tặng cô giáo.

Một trong những món quà tặng thầy cô không thể thiếu trong dịp này đó là hoa tươi. Nếu như ở các vùng nông thôn, các nguyên liệu vải, sáp được dùng tạo hình thành những đóa hoa hồng đủ màu sắc tuyệt đẹp bày bán nhiều tại các chợ thì ở thành thị hoa các loại, đặc biệt là hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa đồng tiền… trong dịp 20-11 rất “đắt hàng”. Giá bán các loại hoa ngày thường tầm 5.000 đồng đến 20.000 đồng/bông nhưng thời điểm hiện tại giá hoa đã tăng lên chút đỉnh, các loại hoa còn lại giá đã tăng lên 30%, dự đoán đúng ngày 20-11, giá hoa sẽ tăng lên. Thường kèm theo những đóa hoa xinh tươi tặng thầy, cô giáo, thì các tấm thiệp đi kèm cũng là lựa chọn hợp lý, bởi thiệp sẽ ghi chú các thông điệp lời chúc tốt lành gửi đến người thầy, người cô mình yêu quý, kính trọng, giá thiệp ở mức từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng/thiệp…

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Quà tặng mỗi người một khác và tùy vào túi tiền, kinh tế của từng gia đình nhưng đều thể hiện sự tôn vinh và lòng biết ơn của các thế hệ học sinh, sinh viên, quý phụ huynh gửi đến các thầy cô - những người luôn hết mình vì sự nghiệp “trồng người”…

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: