• Thương mại - Dịch vụ

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

19/10/2017 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 19/10/2017 | 09:00

STO - Càng gần đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thị trường quà tặng càng sôi động. Lựa chọn được món quà phù hợp với túi tiền và có ý nghĩa để dành tặng những người phụ nữ mà mình yêu thương là điều khiến không ít đấng “mày râu” quan tâm.

Nắm bắt được nhu cầu trên của người tiêu dùng, trong dịp này, các đơn vị sản xuất đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm quà tặng với mẫu mã đa dạng, bắt mắt về hình thức để làm quà tặng dành cho phụ nữ theo từng lứa tuổi.

Hoa thường được nhiều người lựa chọn làm quà nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dạo quanh chợ Trung tâm TP. Sóc Trăng, nhiều cửa hàng trưng bày các mẫu hàng mới nhập về để chuẩn bị chào đón sự kiện này. Theo nhiều cửa hàng kinh doanh quà lưu niệm, so với các năm trước, thị trường quà năm 2017 có phần “mới mẻ hơn” kể cả chất lượng sản phẩm, số lượng hàng và hàng Việt Nam chiếm ưu thế với nhiều loại, như: túi xách, ví cầm tay, các dòng mỹ phẩm, giỏ quà (gồm hộp đựng nữ trang, ví cầm tay, trâm cài tóc)… với giá dao động từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng/sản phẩm; một số sản phẩm khác, như: dòng chữ bằng cỏ nhân tạo (chữ LOVE, hình trái tim, hình ngôi sao) có giá 60.000 đồng đến 250.000 đồng; hoa hồng vải có giá 30.000 đồng/cành hay khăn choàng với đủ kích thước, màu sắc và chất liệu khác nhau như lụa, voan, satin hay sợi cashmere, giá dao động từ 60.000 đồng đến 400.000 đồng/khăn.

Bên cạnh đó, các mặt hàng nhỏ xinh dành tặng phái nữ lứa tuổi teen như thú nhồi bông với đủ các loài vật gần gũi khá dễ thương, nào là heo, gà... đủ màu sắc bắt mắt, giá dao động từ 30.000 đồng đến 650.000 đồng tùy kích cỡ. Ngoài ra, các cửa hàng thời trang như Blue, Đan Châu, Sifa… chuẩn bị nguồn hàng tăng hơn ngày thường 20% nhằm đáp ứng khách hàng với đa dạng mẫu váy áo đi chơi hay dạo phố, kể cả bộ cánh đẹp dành cho công sở, giá bán từ 250.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/sản phẩm, tùy chất liệu vải, tùy dòng thương hiệu.

Nhiều mẫu đầm mới được các thương hiệu giới thiệu tới người tiêu dùng nhân dịp 20-10.

Đặc biệt, ngày 20-10 thì quà tặng là hoa luôn đứng vị trí số một. Khảo sát một số cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Hùng Phước, chợ TP. Sóc Trăng, chúng tôi ghi nhận giá hoa tăng khoảng 10% - 40% so với ngày thường, tùy từng loại. Chẳng hạn hoa hồng ngày thường có giá 5.000 đồng/bông, ngày 20-10 tăng lên 8.000 đồng đến 12.000 đồng/bông và theo dự báo của các chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi, giá hoa sẽ tăng mạnh vào ngày 19 và 20-10 nhất là hoa lan, hoa ly, đồng tiền, thạch thảo, cẩm chướng... tăng khoảng 10% - 15% so với ngày thường; lẵng hoa cũng sẽ tăng từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Thảo Vân, chủ shop hoa tươi đường Nguyễn Hùng Phước cho biết: “Dịp này, do nhu cầu tăng cao nên giá hoa bán ra thị trường tăng lên khoảng 30%, nguồn hàng nhập dành cho các loại, như: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, cẩm chướng, đồng tiền…”.

Ngoài hoa tươi, khách hàng còn có nhiều lựa chọn khác như chọn mua các loại hoa, chậu cây cảnh giả bắt mắt, hiện tại có khoảng 20 - 30 loại hoa, cây cảnh bằng vải, nhựa, cao su với giá từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng tùy loại. Kể cả nhiều hoa thông dụng, như: hồng, lan, mẫu đơn, cúc và nhiều loại hoa, cây cảnh mới lạ độc đáo, gồm: bụi tài lộc, hoa tai ngọc, cây mắt ngọc, cánh bướm… bày bán bắt mắt với ưu điểm giữ được lâu và có thể dùng thời gian dài nên cũng được nhiều khách ưa chuộng. Ngoài các cửa hàng lưu niệm thì tại Siêu thị Coop. Mart Sóc Trăng triển khai chương trình quà tặng hấp dẫn dành cho phụ nữ ngày 20-10 với các chương trình, như: giảm giá sốc đối với các mặt hàng quần áo, túi xách, giày dép, bộ ga trải giường, dụng cụ nhà bếp... Kể cả cửa hàng trang sức SJC đường Hai Bà Trưng cũng trưng nhiều mẫu hàng đẹp phục vụ nhu cầu quà tặng cho phái đẹp.

Quà tặng cũng chỉ là một trong những nhân tố góp phần thể hiện sự quan tâm của các đấng mày râu dành cho người phụ nữ thân thương của họ. Tuy nhiên, món quà dù có đáng giá như thế nào cũng không bằng tình cảm chân thật dành cho nhau. Vì vậy, món quà chỉ mang ý nghĩa tượng trưng tùy thuộc vào túi tiền của mỗi người để chọn mua khi cần thiết.

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: