• Huyện Trần Đề

Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa ở ấp Chắc Tưng

21/11/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 21/11/2018 | 06:00

STO - Thời gian qua, trên địa bàn ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn (Trần Đề) công tác chăm lo đời sống người dân từ vật chất đến tinh thần được địa phương thực hiện tốt. Đặc biệt, về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động được bà con nhiệt tình hưởng ứng, bộ mặt địa phương có nhiều thay đổi.

Ấp Chắc Tưng có diện tích tự nhiên là 710ha. Tổng số hộ 814 với 3.753 khẩu, trong đó, trên 85% hộ dân trong khu dân cư sống bằng nghề nông, số còn lại sống bằng nghề mua bán nhỏ, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề khác. Trong khu dân cư có 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 salaten, 1 ngôi miếu; 4 tổ phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện cuộc vận động, Chi bộ, Ban nhân dân ấp, Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp với ngành hữu quan tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với đông đảo lượt người dự nghe thông qua các cuộc họp dân, họp các đoàn thể… với nội dung và hình thức phong phú. Qua đó, năm 2018 có 756/792 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có 90 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Ấp được công nhận Ấp văn hóa.

Trao giấy khen cho gia đình văn hóa tiêu biểu.

Song song đó, phối hợp giới thiệu các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Đến nay, toàn ấp có 85 hộ giàu (10,44%), 193 hộ khá (23,71%), 384 hộ trung bình (39,8%), 69 hộ cận nghèo (8,47%), 147 hộ nghèo (17,56%). Tại địa bàn có 1 hợp tác xã thu mua sữa tươi; có 5 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, trong năm có 57 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy hiệu quả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động, cùng các nguồn lực Nhà nước đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhà ở, lộ giao thông nông thôn, cầu, nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng hoa kiểng các loại, phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… Đến nay, toàn ấp các tuyến đường giao thông đã được bêtông hóa, số hộ có điện sử dụng, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ cao; trẻ trong độ tuổi đi học đến trường đạt 100%, số hộ trong khu dân cư được cấp thẻ BHYT đạt 100%, trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp với chính quyền vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức cấp gạo, nhu yếu phẩm cho các gia đình nghèo… Qua đó, góp phần xây dựng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Người dân ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” giúp nhau giảm nghèo bền vững, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Ông Tăng Đưa, ngụ ấp Chắc Tưng chia sẻ: “Địa phương đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với nhiều mô hình và cách làm hay, góp phần chăm lo cho đời sống người dân. Từ đó, đã trở thành nguồn động viên, khích lệ to lớn để chúng tôi tiếp tục phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần để quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh; bộ mặt địa phương có nhiều thay đổi, mọi người ngày càng gắn bó”.

Đồng chí Ong Văn Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ ấp Chắc Tưng cho biết: “Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND xã Tài Văn, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai trên địa bàn ấp với nhiều chương trình hoạt động, nhiều mô hình hay, cách làm mới đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Địa phương cũng vừa tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư ấp Chắc Tưng năm 2018. Thời gian tới, ấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chung tay góp sức chăm lo giảm nghèo”.

KGT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: