• Xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Mỹ Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới

24/12/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 24/12/2018 | 06:00

STO - Năm 2018, các cấp hội LHPN huyện Mỹ Xuyên đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các phong trào thi đua cũng như các hoạt động trọng tâm công tác hội. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Trong năm, 11/11 cơ sở hội trong huyện đã kịp thời phát hiện, biểu dương, giới thiệu 114 cá nhân, 23 tập thể tiêu biểu trong thực hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó, phải kể đến các cá nhân như: chị Lê Kim Yến (Hòa Tú 1), chị Phạm Thị Vui (thị trấn Mỹ Xuyên), chị Trần Thị Lý Ên (Đại Tâm), chị Nguyễn Thị Diễm (Gia Hòa 2), chị Trần Thị Nhí (Thạnh Quới), chị Ngô Thị Thắm (Ngọc Đông), chị Võ Thị Đây (Gia Hòa 1), chị Nguyễn Thị Hoài (Hòa Tú 2), chị Trương Thị Sol (Tham Đôn), chị Trần Thị Sa Pa (Thạnh Phú)… cùng các tập thể với mô hình Phụ nữ tiết kiệm sắm vàng, mô hình Điểm nuôi bò sữa, Phụ nữ tiết kiệm nuôi heo đất, Phụ nữ tiết kiệm điện, Tổ Phụ nữ với pháp luật, Tổ hợp tác nông ngư, Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản...

Đẩy mạnh tuyên truyền trong chị em thực hiện mô hình nhà sạch ngõ đẹp.

Bên cạnh những đóng góp để đạt thành tích chung về các phong trào thi đua, Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên còn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bà Nguyễn Thanh Thúy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên đánh giá: “Nhiều năm qua, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được duy trì và phát huy tích cực. Qua đó, hội viên và quần chúng phụ nữ chung sức thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thành tích chung của đơn vị là huyện điểm về xây dựng nông thôn mới”.

Hội LHPN huyện phối hợp các ban của Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn triển khai chuyên đề “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới cho 79 cán bộ Hội LHPN huyện, các chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ các xã. Các cấp hội tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho 8.905/8.905 hộ gia đình hội viên và vận động các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện (đạt 100%). Để phát huy tối đa hiệu quả phong trào, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở hội rà soát, hỗ trợ những hộ gia đình hội viên chưa đạt các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Qua đó, đã có 129 hộ gia đình hội viên được hỗ trợ trong phong trào này.

Bên cạnh đó, 11/11 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với khảo sát xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Hướng dẫn các xã, thị trấn về cách thức triển khai thực hiện mô hình và các yêu cầu, định hướng hoạt động của chi hội. Đặc biệt, mỗi xã chọn một chi hội xây dựng mô hình trực tiếp làm điểm để tổ chức thực hiện. Qua đó, đã ra mắt các mô hình như: Nhà sạch ngõ đẹp, Cụm dân cư 3 sạch, Thắp sáng đường quê, Ngõ sạch, xanh đẹp, 3 sạch với 233 thành viên tham gia sinh hoạt, nâng tổng số toàn huyện có 342 tổ, 8 mô hình, 11 cụm dân cư tại 103 chi hội để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cụ thể, Hội LHPN xã Ngọc Đông, Tham Đôn phối hợp cùng chính quyền địa phương phát quang theo tuyến đường do hội phụ nữ quản lý dài 2.150m; phụ nữ xã Đại Tâm vận động gắn 113 bóng đèn với 40 ngày công và đóng góp số tiền trên 44 triệu đồng để mua bóng đèn thắp sáng đường liên ấp, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, các xã Hòa Tú 2, Tham Đôn, thị trấn Mỹ Xuyên vận động các hộ dân trồng 100 cây hoàng yến và các loại cây kiểng khác; vận động được 175 hộ mắc bóng đèn trước nhà... Duy trì 14 câu lạc bộ, tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilông với trên 400 thành viên.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện cũng tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua khảo sát số liệu hộ nghèo năm 2018, toàn huyện có 2.840 hộ nghèo, hộ nghèo do nữ làm chủ hộ 1.282 hộ, hộ hội viên nghèo 546 hộ, hộ hội viên nghèo là chủ hộ 277 hộ. Bằng các hình thức giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đã có 1.213/1.282 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ được giúp, tỷ lệ 94,6%, trong đó có 277/277 hộ hội viên nghèo làm chủ hộ. Qua bình xét năm 2018, các hộ thoát nghèo chung là 1.210 hộ, nữ chủ hộ thoát nghèo là 402, hội viên là chủ hộ thoát nghèo là 59 hộ.

Theo bà Nguyễn Thanh Thúy, năm 2019, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động công tác hội. Trong đó, phong trào 5 không, 3 sạch sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, nhằm chung sức thực hiện đảm bảo hai đơn vị còn lại của huyện là Thạnh Phú và Thạnh Quới đạt các tiêu chí chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hương

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: