• Huyện Long Phú

Thị trấn Đại Ngãi phấn đấu vươn lên phát triển toàn diện

02/03/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 02/03/2018 | 06:00

STO - Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Đại Ngãi đã phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần chủ động, sáng tạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Từ đó góp phần làm cho thị trấn Đại Ngãi chuyển mình vươn lên một cách căn bản, toàn diện, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây của huyện Long Phú.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Ngãi Lâm Minh Bửu cho biết: “Đảng bộ thị trấn có 14 chi bộ trực thuộc với hơn 200 đảng viên. Thời gian qua, để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình hành động các cấp, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các nghị quyết đạt trên 95%. Đồng thời, Đảng ủy cũng chủ động nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh về tư tưởng ở cơ sở và đáp ứng tốt các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng trong định hướng tư tưởng chính trị và hành động, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy thị trấn đã tiến hành triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên học tập một cách hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên viết bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chú trọng thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng tháng. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn còn quan tâm chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, đưa nội dung học tập vào các buổi sinh hoạt, đồng thời gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo gương Bác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ.

Một góc thị trấn Đại Ngãi.

Bí thư Chi bộ ấp Ngãi Phước Trần Thanh Hồng chia sẻ: “Để làm tốt công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, chi ủy luôn chủ động trong việc thực hiện nghị quyết cấp trên và có kế hoạch phân công từng đoàn thể, đảng viên đăng ký nội dung, công việc cụ thể, đồng thời tập thể chi bộ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, nhờ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên trong năm 2017, Đảng bộ thị trấn có 7/14 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90,48% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song song đó, nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội luôn được Đảng ủy thị trấn Đại Ngãi tập trung thực hiện. Xác định thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, Đảng bộ thị trấn đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ theo hướng đa dạng hóa các loại hình thương mại, nhờ đó lĩnh vực thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Hiện nay, toàn thị trấn có 841 hộ mua bán, kinh doanh, thu hút hơn 1.300 lao động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 381 tỉ đồng. Ngoài ra, thị trấn Đại Ngãi còn duy trì diện tích gieo trồng lúa 834ha, năng suất bình quân 5,9 tấn/ha, tổng sản lượng trên 4.822 tấn, đồng thời vận động người dân chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình trồng cây ăn trái, trồng màu, đến nay có nhiều mô hình đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Thạch Văn Phương ở ấp Ngãi Phước chia sẻ: “Nhận thấy 2,5 công đất trồng lúa của gia đình không hiệu quả, được chính quyền địa phương hỗ trợ, tôi chuyển diện tích đất trồng lúa sang trồng chuối cấy mô, xen canh cây ớt. Hiện nay, vườn chuối đang phát triển rất tốt, riêng nguồn thu từ cây ớt đến nay là trên 100 triệu đồng”.

Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, thị trấn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát vay trên 4 tỉ đồng cho 244 hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ 8 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo ấp Ngãi Hòa từ nguồn vốn Chương trình 135 với số tiền trên 80 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho 175 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,45%. 

Những kết quả đạt được cho thấy, Đảng bộ thị trấn Đại Ngãi đã linh hoạt, gắn kết hiệu quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hy vọng rằng trong năm 2018, Đảng bộ thị trấn Đại Ngãi sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng thị trấn Đại Ngãi phát triển toàn diện.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: