• Huyện Long Phú

Tuổi trẻ Long Phú tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo

30/06/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 30/06/2017 | 06:00

STO - Sáng ngày 29-6, Huyện đoàn Long Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến dự có các đồng chí: Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh đoàn; Huỳnh Văn Thuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú và 150 đại biểu chính thức.

Huyện ủy Long Phú tặng bức trướng cho đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Long Phú đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn không ngừng đổi mới và đạt hiệu quả, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tập trung thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn và các hoạt động an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức 32 lớp dạy nghề cho 1.260 đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm cho 3.450 lượt đoàn viên, thanh niên, 65 chuyến tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả trong và ngoài huyện; đồng thời, phối hợp tổ chức 37 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cơ sở đoàn đã phát triển 8.517 đoàn viên mới; giới thiệu 590 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 453 đồng chí được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Phú nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội.

Đại hội đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như: Hàng năm, đoàn thanh niên các xã, thị trấn tiếp nhận và cảm hóa, giáo dục 100% thanh thiếu niên chậm tiến do công an cùng cấp bàn giao, qua đó ít nhất có 70% thanh thiếu niên chậm tiến được tiến bộ; phấn đấu hàng năm 100% cơ sở đoàn có công trình thanh niên với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới” và “Đoàn thanh niên thị trấn xây dựng công trình thanh niên văn minh đô thị”; phấn đấu trong nhiệm kỳ hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 100 đoàn viên, thanh niên thoát nghèo; tư vấn, hướng nghiệp, phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 300 thanh niên...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Kim Chuyền đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Huyện đoàn Long Phú cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên địa phương trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; đồng thời, tập trung chất lượng hoạt động của đoàn, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực thực hiện tốt công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên gồm 17 đồng chí. Đồng chí Võ Thanh Điền được bầu làm Bí thư Huyện đoàn Long Phú, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: