• Xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Mỹ Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới

16/07/2018 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 16/07/2018 | 09:00

STO - Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, tuổi trẻ huyện Mỹ Xuyên không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương.

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Bí thư Huyện đoàn Mỹ Xuyên cho biết: “Để triển khai hiệu quả và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến các cơ sở đoàn, trong đó tập trung tuyên truyền vào 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 nội dung xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động, phong trào đoàn gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương”.

Đoàn viên, thanh niên phối hợp phát quang, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường. 

Chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp chi đoàn, tổ, đội, nhóm; nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hội thi; treo băng rôn, panô, áp phích; phát tờ rơi tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Riêng trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường đến người dân. Thông qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể. Nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn việc, lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là tập trung đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết thực.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã bám sát nhu cầu thực tế địa phương, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động của đoàn gắn với tiêu chí nông thôn mới. Nổi bật, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ cảnh quan và môi trường nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xung kích giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần trên địa bàn nông thôn.

Từ năm 2012 đến nay, các cấp bộ đoàn trong huyện đã vận động trên 2 tỉ đồng xây dựng 3 cây cầu nông thôn, 14 căn nhà, 25 giếng nước, trên 15km đoạn đường cột cờ Tổ quốc, 4km lộ đal; phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường, khai thông cống rãnh với tổng chiều dài trên 60km và tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, Huyện đoàn đã tổ chức bàn giao công trình Thắp sáng đường quê tại xã Gia Hòa 2 với chiều dài trên 1km; tổ chức phát quang, dọn vệ sinh trên 8km đường giao thông nông thôn; trồng trên 200 cây xanh các loại, đồng thời tổ chức tặng trên 2.100 phần quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân nghèo.

Đồng chí Lê Thị Huỳnh Trân - Bí thư Xã đoàn Đại Tâm cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2018, thông qua các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, Xã đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thu gom rác, phát quang, dọn vệ sinh môi trường trên 300m đường giao thông nông thôn và các khuôn viên trường học, tráng trên 120m2 sân trường tiểu học, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân lắp bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường liên ấp trong xã với chiều dài trên 2.000m, qua đó góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng chất các tiêu chí nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các cấp bộ đoàn trong huyện chủ động tuyên truyền, vận động nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với sự phát triển của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương được 25 cuộc với trên 300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đồng thời các mô hình Cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên ứng phó với tai nạn giao thông được duy trì và thực hiện tốt.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong huyện luôn tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Thông qua việc tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khuyến khích, vận động thanh niên chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất kinh doanh, nhiều đoàn viên, thanh niên trong huyện đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế như: mô hình tôm - lúa, nuôi bò sữa, trồng rau sạch, nuôi gà thả vườn. Hoạt động vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện qua tổ chức đoàn được đẩy mạnh, hiện toàn huyện có 89 tổ vay và tiết kiệm với tổng dư nợ vốn vay ủy thác đạt trên 77 tỉ đồng.

Với những hoạt động thiết thực, phong trào tuổi trẻ Mỹ Xuyên chung tay xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó tích cực đóng góp sức trẻ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: