• Trong nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

20/04/2018 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Phú Thọ
  • Thứ Sáu, 20/04/2018 | 09:00

Chiều tối ngày 19-4, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã về thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng. 

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội. Đón tiếp đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Văn Hoành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn dâng hương tại Đền Hạ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn về công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ khai hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị chu đáo sẵn sàng đón đồng bào cả nước và du khách quốc tế về với Đền Hùng, mảnh đất cội nguồn dân tộc. Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi thấy khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng được đầu tư, tôn tạo khang trang xứng tầm với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào cả nước.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các đồng chí trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, hoạt động của Quốc hội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tính đột phá, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là tăng cường các hoạt động đối ngoại với Quốc hội các nước trên thế giới; tham dự và tổ chức các hoạt động tại Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 138 đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường Quốc tế, xây dựng Quốc hội Việt Nam đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân. Trước anh linh Tiên tổ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong đoàn nguyện tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đưa đất nước hội nhập và phát triển.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã dâng hương, hoa, lễ vật, tri ân công đức Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim (Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Tùng Linh/Báo Phú Thọ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: