• Trong nước

Đại hội thành lập Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

07/01/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 07/01/2018 | 06:00

STO - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long vừa tổ chức đại hội thành lập hiệp hội.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Luân - Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Nguyễn Thị Tuyết Mai - chuyên viên cao cấp Bộ Nội vụ; Lương Minh Quyết - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 70 đại biểu chính thức đại diện cho 108 thành viên hiệp hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long ra mắt đại hội.

Tại đại hội, hiệp hội đã thông qua dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ lần thứ I năm 2018 - 2023. Theo đó, hiệp hội sẽ tổ chức nâng cao năng lực hoạt động bằng việc tổ chức hoạt động theo đúng điều lệ đã phê duyệt, lựa chọn phương thức hoạt động tối ưu nhằm phù hợp lĩnh vực cấp nước nông thôn, thành lập ban chuyên môn trực thuộc với từng nhiệm vụ cụ thể, xây dựng chương trình hành động của ban chấp hành và kế hoạch hành động của ban chuyên môn. Đồng thời, xúc tiến thành lập chi hội các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết nạp hội viên tự nguyện tham gia, vận động tổ chức, cá nhân yêu thích ủng hộ, đóng góp cho hoạt động cấp nước nông thôn đăng ký tham gia, vận động nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, tổ chức các hoạt động tư vấn…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Luân cho rằng, sự ra đời của Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long mang dấu ấn quan trọng cho ngành cấp nước nông thôn sau 30 năm hình thành và phát triển; khẳng định thêm rằng khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn tiên phong trong mọi hoạt động cấp nước nông thôn. Bởi trước đây, Unicef cũng triển khai hỗ trợ nước nông thôn bằng hình thức khoan sục bùn đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc 3 tỉnh Minh Hải (cũ), Kiên Giang, Long An.

Trải qua thời gian dài, vấn đề cấp nước sinh hoạt ở nông thôn luôn được đặc biệt quan tâm, cho đến nay cả nước có trên 17.000 chương trình cấp nước tập trung và thời gian tới, việc mở rộng nước phục vụ người dân nông thôn càng lớn. Chính vì vậy, hiệp hội hình thành góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo vệ chính đáng quyền lợi người tiêu dùng...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thường vụ hiệp hội gồm 9 người. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, nhiệm kỳ I (2018 - 2023).

Tân Chủ tịch Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thành công của đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và Trung tâm nước sạch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức trước tình hình biến đổi ngày càng gay gắt của thời tiết, nhất là vấn đề xâm nhập mặn, đòi hỏi ngành nước nông thôn phải triển khai đồng bộ các giải pháp trong khai thác nguồn nước và phục vụ người dân

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: