• Trong nước

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

10/01/2019 13:44 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 10/01/2019 | 13:44

STO - Sáng ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 với các tỉnh, thành trong cả nước.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các ngành có liên quan.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Phước Liêu

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn nguyện vọng chính đáng, lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời lưu ý, hệ thống dân vận cần khắc phục hạn chế trong công tác phát huy vai trò dân vận để xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh; việc phối hợp với các ngành còn thiếu chặt chẽ; nội dung, phương thức hoạt động tuy có đổi mới nhưng vẫn còn chậm so với sự thay đổi của xã hội…

Để hoạt động dân vận ngày càng hiệu quả, thiết thực, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong năm 2019, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội để thông tin kịp thời đến cấp ủy, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: