• Trong nước

Thủ tướng dự họp sơ kết Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

22/01/2019 10:26 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử
  • Thứ Ba, 22/01/2019 | 10:26

Chiều 21-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc họp sơ kết ba năm hoạt động và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (TCT).

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả hoạt động của TCT trong ba năm qua, bước đầu đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại mà TCT cần quan tâm để có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng dự họp sơ kết Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang Hiếu

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng đề nghị TCT xác định tầm quan trọng của năm nay với nhiều ý nghĩa quan trọng. Do đó, TCT phải đổi mới trong hoạt động, vào cuộc mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là làm rõ TCT phải bứt phá như thế nào để thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ. TCT không làm thay cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành, nhưng cần tham mưu tháo gỡ thể chế chính sách lạc hậu, các vướng mắc, tìm nguyên nhân giải quyết. Tập trung một số việc lớn đã đề ra, chú trọng việc đi cơ sở để tìm hiểu, lắng nghe, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng đề nghị TCT cần có chương trình, kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực thi công việc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Do đó, ngoài công việc thường xuyên, TCT phải thực hiện tốt các cuộc kiểm tra đột xuất các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm... mà Thủ tướng Chính phủ giao. Kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng giao trên tinh thần không gây chồng chéo trong kiểm tra, không làm ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách; theo dõi, đôn đốc, báo cáo cụ thể để bảo đảm hiệu quả công việc với tinh thần là sớm chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản xây dựng pháp luật của các bộ, ngành, nhất là các văn bản luật trình Quốc hội. Có giải pháp để cán bộ, công chức trong toàn hệ thống hành chính phải đổi mới, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

Thủ tướng đề nghị TCT cần đôn đốc, thực hiện đúng nhiệm vụ chứ không phải giao thêm nhiệm vụ thêm cho các bộ, ngành. TCT cũng cần báo cáo kịp thời các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực phụ trách. TCT phải có tin thần trách nhiệm, giúp Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành; trước mắt tập trung kiểm tra vào các nhiệm vụ giảm biên chế, giảm tham nhũng vặt; việc nhập khẩu phế liệu; ách tắc giải ngân vốn đầu tư công... trên tinh thần thiết thực, hiệu quả. TCT cần tích cực áp dụng công nghệ thông tin, bám sát tình hình, báo cáo cấp trên đầy đủ; lắng nghe kịp thời ý kiến đóng góp của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp...

Thanh Giang/Báo Nhân Dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: