Sáng ngày 6-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tỷ phú Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc).
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và cảm ơn ông Jack Ma tham dự Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2017 và gặp gỡ giới trẻ, cộng đồng khởi nghiệp; mong muốn thông qua sự kiện này, ông sẽ chia sẻ bài học khởi nghiệp của bản thân, đưa ra những lời khuyên nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ, cộng đồng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy thanh toán tại Trung Quốc và có gợi ý quý báu đối với thị trường, doanh nghiệp (DN) Việt Nam, cơ quan quản lý cũng như các nhà lập chính sách Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tỷ phú Jack Ma tại buổi tiếp. Ảnh: Trần Hải
Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện, tuy nhiên, việc phát triển TMĐT còn nhiều bất cập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; hy vọng Alibaba có mặt ở Việt Nam sẽ thúc đẩy TMĐT phát triển mạnh mẽ. Nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường thương mại lớn nhất của Việt Nam, tiềm năng phát triển còn rất lớn, Thủ tướng đề nghị ông Jack Ma hỗ trợ Việt Nam xây dựng gian hàng quốc gia trên mạng; thiết lập một hệ sinh thái giúp nông dân, tiểu thương vừa và nhỏ của Việt Nam xuất khẩu hàng hóa ra thế giới; cải tiến hình thức xúc tiến thương mại; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ kỹ năng, kỹ thuật cho các DN vừa và nhỏ; giúp Việt Nam tiếp cận nền tảng TMĐT; hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp của Việt Nam, đầu tư vào các quỹ khởi nghiệp; tham gia việc hiện đại hóa ngành tài chính - ngân hàng.
Tỷ phú Jack Ma đánh giá, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, có nhiều người trẻ, tràn đầy sức sống; có tiềm năng lớn phát triển TMĐT và khoa học công nghệ. Chỉ có phát triển khoa học công nghệ, TMĐT, internet mới phát triển hợp tác, giao lưu thế hệ trẻ. Ông cho rằng, ở Việt Nam, thanh toán chủ yếu vẫn là tiền mặt, do đó cần thúc đẩy mạnh thanh toán điện tử. Trong công cuộc này, vai trò Chính phủ, các bộ, ngành hết sức quan trọng bởi điều này sẽ giảm chi phí thương mại… Mong Chính phủ Việt Nam phát triển hơn nữa dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa; thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho phát triển hình thức DN bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (B2C). Cần cải cách kiểm dịch, thủ tục thông quan... Ông khẳng định mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển TMĐT, dịch vụ logistics, sớm xây dựng gian hàng Việt Nam trên trang mạng; hỗ trợ các DN vừa và nhỏ Việt Nam; quan tâm, hỗ trợ nông dân Việt Nam thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, thông qua đó đóng góp vào phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Trung Quốc và Việt Nam.
Hà Thanh Giang/ Báo Nhân Dân
Bình Luận