• Trong tỉnh

Bà Tô Ái Vang được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023

26/01/2018 13:45 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/01/2018 | 13:45

STO - Ngày 26-1, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dự đại hội có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP. Cần Thơ. Tham dự đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh nhận bức trướng từ đồng chí Ngô Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP. Cần Thơ. Ảnh: H.Lan

Sóc Trăng hiện có tổng số dân trên 1,3 triệu người, trong đó dân tộc Hoa chiếm 5,02% (65.896 người). Đồng bào Hoa sinh sống chủ yếu là kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nên đời sống bà con khá ổn định. Đến nay, nhiều doanh nghiệp của người Hoa được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Sau 3 tháng vận động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh được thành lập, với 190 hội viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hội là tổ chức xã hội tự nguyện, mục đích hoạt động là xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng với nhân dân Trung Quốc trên các lĩnh vực theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội; tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Để thực hiện tốt phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”; Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ chung trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, làm cầu nối trong hợp tác giữa nhân dân của tỉnh với nhân dân các địa phương của Trung Quốc. Chủ động, sáng tạo và cải tiến phương thức tổ chức hoạt động của hội, góp phần vào việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và một số địa phương của Trung Quốc nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thêm bền chặt. Tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối, nòng cốt trong các hoạt động quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh và nhân dân một số địa phương của Trung Quốc.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lâm Văn Mẫn chúc mừng đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh được thành lập tạo dấu mốc quan trọng, tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước nói chung và của nhân dân trong tỉnh và Trung Quốc nói riêng. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh rất quan tâm công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết của đồng bào Hoa; tạo mọi điều kiện để bà con sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn đề nghị, Ban Chấp hành hội cần nghiên cứu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, điều lệ hội theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hội ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả, là cầu nối giữa doanh nghiệp, người dân 2 nước để cùng phát triển. Quan tâm mở rộng các hình thức tập hợp, thu hút hội viên, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Chú trọng công tác phát triển chi hội trực thuộc, đi đôi với công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhằm vun đắp tình hữu nghị giữa 2 nước. Bên cạnh đó, hội cần bám sát nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và bà con dân tộc Hoa tích cực đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chính sách an sinh xã hội… góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ Hội và hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành gồm 17 thành viên. Bà Tô Ái Vang - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

H.Lan

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: