• Trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu thăm và chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2018

06/04/2018 09:58 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 06/04/2018 | 09:58

STO - Nhân dịp Chôl Chnăm Thmây 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc tết cán bộ hưu trí, các vị chức sắc tôn giáo và gia đình chính sách dân tộc Khmer.

Sáng ngày 6-4, đồng chí Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh và địa phương đến thăm gia đình chính sách, các vị chức sắc tôn giáo và cán bộ hưu trí dân tộc Khmer ở TP. Sóc Trăng và huyện Long Phú.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Chôl Chnăm Thmây 2018 gia đình đồng chí Thạch Tịnh - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phan Văn Sáu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình. Đồng thời khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn ghi nhớ công lao và những đóng góp của đồng chí Thạch Tịnh đối với Đảng bộ tỉnh, với công tác dân tộc và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu thăm và tặng quà hòa thượng Tăng Nô - Trụ trì chùa Khleang, TP. Sóc Trăng. Ảnh: Q.K

Tại chùa Khleang, TP. Sóc Trăng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu chúc hòa thượng Tăng Nô - Trụ trì chùa Khleang, các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa cùng bà con phật tử Khmer vui đón Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Đồng thời, mong muốn hòa thượng, các vị sư sãi và Ban Quản trị chùa tuyên truyền, vận động bà con Khmer phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Sáu thăm và tặng quà gia đình đồng chí Lâm Ren - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Q.K

Đoàn cũng đến thăm và chúc mừng Chôl Chnăm Thmây 2018 gia đình các đồng chí: Mai Khương - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Ren - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lý Sa Rinh - nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương, các cán bộ hưu trí dân tộc Khmer hứa sẽ giáo dục con em phát huy truyền thống của gia đình, tích cực lao động, công tác và làm nhiều việc tốt cho xã hội. Đồng thời, vận động bà con Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.  

Quốc Kiên

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: