• Trong tỉnh

Các hòa thượng, thượng tọa thống nhất thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

03/04/2020 18:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 03/04/2020 | 18:03

STO - Chiều ngày 3-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng có buổi làm việc với Ban Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhằm triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không lây lan trong các ngày diễn ra Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2020 (từ ngày 13 đến 16-4). Tham dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Thạch Pích

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin tình hình về dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong nước và trên thế giới, cũng như biện pháp phòng, chống dịch. Đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin tóm tắt về Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 27 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh yêu cầu, trụ trì và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung: Chỉ đạo các tổ trưởng (Mê Vên) tuyên truyền cho đồng bào Khmer trong tỉnh. Còn tại các điểm chùa đề nghị trụ trì và ban quản trị các chùa thực hiện các nghi lễ, như: lễ rước đại lịch không được tập trung bà con phật tử trong thời gian rước đại lịch, thành phần thực hiện gồm 2 vị sư, 4 vị ban quản trị chùa; lễ đắp núi cát, khuyến cáo các chùa không tổ chức. Còn đối với lễ cầu siêu, các vị sư tổ chức cầu siêu chung cho tất cả linh hồn người quá cố tại một điểm và chỉ tổ chức một lần (thành phần thực hiện, gồm: 4 vị sư, 6 vị ban quản trị chùa); tuyên truyền đồng bào không đến chùa thực hiện việc cầu siêu mà chủ yếu cung cấp danh sách các ông bà, tổ tiên đã qua đời cho các tổ trưởng chuyển đến các vị sư để làm lễ cầu siêu chung. Lễ tắm Phật chỉ làm lễ tượng trưng. Việc tổ chức dâng cơm cho các vị sư tại điểm chùa đề nghị giao cho tổ trưởng thực hiện, mỗi tổ dâng cơm 1 ngày cho các vị sư, không để bà con đến dâng cơm. Không cho phép người dân kinh doanh, buôn bán tại chùa, không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí…

Qua trao đổi, các vị hòa thượng, thượng tọa và chi hội hội đoàn kết sư sãi yêu nước của các địa phương cũng thống nhất, tuân thủ chấp hành nghiêm theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 27 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Đồng chí Lâm Văn Mẫn rất mong các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức với vai trò là trụ trì các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục tuyên truyền đến các vị sư sãi, bà con phật tử hiểu rõ về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng như thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 27 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí cũng ân cần thăm hỏi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình, các vị chư tăng của các chùa Khmer, chúc bà con Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây an lành.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng tặng những phần quà cho 92 chùa để đón Tết Chôl Chnăm Thmây.

Thạch Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: