• Trong tỉnh

Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng

23/08/2017 12:25 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 23/08/2017 | 12:25

STO - Sáng ngày 23-8, Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đồng chí: Tiến sĩ Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL; lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng 142 đại biểu chính thức là hội viên đầu tiên của hội, đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cựu quân nhân tình nguyện, các chuyên gia, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu trong tỉnh về dự.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thanh Sơn

Mục tiêu chung của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tiếp tục duy trì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân; duy trì mối quan hệ với chính quyền và nhân dân các tỉnh thuộc Campuchia. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại trên một số lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ… Phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể giao lưu, gặp gỡ, liên hoan nhân dân nhằm củng cố, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh vì hòa bình và sự tiến bộ của xã hội; không ngừng đề cao cảnh giác và kịp thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Các đại biểu dự đại hội đã đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ và điều lệ hội, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, đồng chí Lâm Văn Mẫn được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, Trung ương Hội. Ảnh: Thanh Sơn

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Liêm chúc mừng thành công của đại hội, góp phần cùng Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và cả nước thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước; kỷ niệm 38 năm Ngày giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng sẽ đáp ứng nguyện vọng của những cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia đã từng thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn, góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân dân Campuchia và sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Lê Hồng Liêm đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác đối ngoại trong tình hình mới, gắn kết chặt chẽ, hiệu quả đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thanh Sơn

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: