• Trong tỉnh

Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

29/04/2021 10:19 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 29/04/2021 | 10:19

STO - Sáng ngày 29-4, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các tổ chức tôn giáo, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trong và ngoài tỉnh cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: H.LAN

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu khẳng định, cách đây 46 năm, vào mùa Xuân năm 1975, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã ghi một chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc: thực hiện cuộc tiến công thần tốc, quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Sóc Trăng đã không ngại hy sinh xương máu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã phát huy cao độ nội lực và sức mạnh đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, không ngừng nỗ lực, ra sức khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt hơn 10%, riêng giai đoạn 2016 - 2020, tăng 6,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận bảng tượng trưng từ các đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Ảnh: H.LAN

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Dương Sà Kha kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức xã hội - từ thiện, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy có những hành động, việc làm thiết thực, tích cực đóng góp thực hiện các chương trình an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh, để triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhất là tham gia đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà thực hiện đến cuối năm 2022 hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Qua phát động của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh được trên 50 tỉ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa tri ân các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: H.LAN

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế, chăm lo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở là việc làm hết sức ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời mong muốn cuộc vận động tiếp tục được lan tỏa rộng khắp, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong xã hội tham gia và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: H.LAN

Để cuộc vận động thực sự hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục rà soát, thống kê và lập danh sách hộ nghèo bức xúc về nhà ở theo đúng tiêu chí, đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động quan tâm, hưởng ứng cuộc vận động. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý và điều hành, hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ vận động đúng quy định; công khai, minh bạch mọi khoản thu, chi; đảm bảo sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, đối tượng, thiết thực, hiệu quả.

H.LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: