• Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

14/11/2017 17:57 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 14/11/2017 | 17:57

Ngày 14-11, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Thị ủy Vĩnh Châu đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa (TX. Vĩnh Châu).

Đồng chí Lâm Văn Mẫn trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa (TX. Vĩnh Châu). Ảnh: Chí Bảo

Ấp Đại Bái A có 660 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào Khmer chiếm gần 90%. Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận ấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau giảm nghèo; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các nội dung của cuộc vận động được thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; luôn tạo được sự đồng thuận cao, động viên nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của ấp còn 225 hộ, chiếm tỷ lệ 34,09%, giảm 46 hộ so với năm 2016; 583/660 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ 88,33%, có 10 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu trong ngày hội, đồng chí Lâm Văn Mẫn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chính quyền và nhân dân khu dân cư ấp Đại Bái A đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả tích cực từ phong trào góp phần không nhỏ vào việc xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn đề nghị, thời gian tới, chính quyền địa phương và nhân dân ấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp nhau giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Ban Công tác Mặt trận ấp phải thường xuyên gặp gỡ, gần gũi với bà con, hướng dẫn, giúp đỡ bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ để sản xuất hiệu quả; các vị đại đức, ban quản trị các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tăng cường tuyên truyền, vận động bà con trong cộng đồng dân cư đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương bảo đảm tốt an ninh trật tự, vận động con em mình xung kích tham gia các hoạt động đoàn thể địa phương, không tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.  

Nhân dịp này, đồng chí Lâm Văn Mẫn trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở địa phương; lãnh đạo Thị ủy Vĩnh Châu trao tặng 15 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu và UBND xã Lạc Hòa trao tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. 

* Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy Long Phú đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Nhì, xã Châu Khánh (Long Phú).

Đồng chí Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho đại diện nhân dân ấp Nhì, xã Châu Khánh (Long Phú). Ảnh: Thuận Lợi

Tại ngày hội, đồng chí Trần Thị Ngọc Tuyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Khánh đã ôn lại truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận ấp báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2017, Ban Công tác Mặt trận ấp đã vận động nhân dân tự chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa trước lộ với 162 hộ tham gia, 210 hộ có làm hàng rào và 102 hộ có đèn treo trước nhà; nạo vét 1.700m chiều dài kênh thủy lợi nội đồng với 110 ngày công (ước tính trị giá 12 triệu đồng). Vận động quỹ “Vì người nghèo” được 6 triệu đồng, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 3 tấn gạo cho hơn 187 lượt hộ nghèo. Trong năm 2017, có 452/476 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (24 hộ không đăng ký do đi làm ăn xa). Qua bình xét, 428/476 hộ dân trong ấp đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó, công nhận mới 10 hộ, 390 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền.

Đồng chí Lê Thành Trí biểu dương những kết quả nhân dân ấp Nhì đạt được trong năm qua và nhấn mạnh tuy khu dân cư thực hiện rất tốt các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư còn khá cao (11,23% hộ dân trong ấp là hộ nghèo và 5,95% hộ cận nghèo).

Đồng chí Lê Thành Trí đề nghị chính quyền và nhân dân địa phương cố gắng phấn đấu đảm bảo thu nhập của các hộ dân đều tăng, ấp không còn hộ nghèo. Tình hình kinh tế huyện Long Phú chủ yếu dựa vào ngành nông nghiệp, bà con cần chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó cũng cần học hỏi, xây dựng và tham gia các mô hình hợp tác xã để đảm bảo về chi phí sản xuất cũng như đầu ra cho sản phẩm. Đồng chí cũng mong muốn, người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi những lúc ốm đau, bệnh tật và cố gắng giữ gìn môi trường trong lành, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư.

Dịp này, đồng chí Lê Thành Trí đã có phần quà gửi đến nhân dân ấp Nhì; lãnh đạo huyện Long Phú đã trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tầm; UBND huyện Long Phú trao quyết định công nhận danh hiệu ấp văn hóa; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Phú trao giấy khen đã đạt thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 cho khu dân cư ấp Nhì; UBND xã Châu Khánh trao giấy khen cho 5 gia đình văn hóa và 2 gia đình hiếu học tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học sinh tiểu học và 5 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh THCS tại địa phương.

Chí Bảo - Thuận Lợi

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: