• Trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại các chùa ở TP. Sóc Trăng

16/05/2019 11:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: K.Thoa
  • Thứ Năm, 16/05/2019 | 11:41

STO - Sáng 16-5, đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh đã đến thăm và tặng quà, chúc mừng các chức sắc nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2563) tại chùa Vạn Phước, Phường 2 và chùa Khleang, Phường 6 (TP. Sóc Trăng).

Đồng chí Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho trụ trì chùa Vạn Phước, Phường 2.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt đoàn, đồng chí Trần Văn Chuyện đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni cùng bà con phật tử nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563 an vui, thắm tình đạo vị và gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực của các vị trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và làm tốt công tác xã hội, từ thiện giúp đỡ người nghèo, neo đơn, bệnh tật vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sinh hoạt sản xuất.

Đồng chí Trần Văn Chuyện mong rằng trong thời gian tới, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni cùng bà con phật tử tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

* Cũng trong sáng ngày 16-5, đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và chúc mừng các chức sắc nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2563) tại chùa Som Rong, Phường 5; tịnh xá Ngọc Hưng, Phường 6 và chùa Năng Nhơn, Phường 7  (TP. Sóc Trăng).

Đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà trụ trì chùa Năng Nhơn, Phường 7 (TP. Sóc Trăng).

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Dương Sà Kha đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của phật giáo tỉnh nhà và mong muốn, trong thời gian tới, với uy tín của mình, quý vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni vận động đồng bào phật tử tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đoàn kết, gắn bó, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trụ trì các chùa và tịnh xá phấn khởi, gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà; đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cùng các cấp chính quyền địa phương chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

K. Thoa

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: